Vỡ ối sớm chưa chắc đã phải mổ lấy thai

Google News

Thông thường (hơn 80% trường hợp) sau khi vỡ ối 12 giờ trở đi là các thai phụ xuất hiện cơn gò tử cung và vào chuyển dạ.

- Hỏi: Em tôi bị vỡ ối ở nhà từ sáng sớm nhưng vào bệnh viện bác sĩ bảo đợi để sinh thường. Vậy vỡ ối thì sau bao nhiêu tiếng phải mổ, nếu để đến tối khuya mới đẻ mổ thì  sức khỏe em bé có bị ảnh hưởng gì không? Đặng Minh Thùy (quận 7, TPHCM).
Sản phụ vỡ ối sớm chưa chắc đã phải mổ lấy thai nhi.
Sản phụ vỡ ối sớm chưa chắc đã phải mổ lấy thai nhi. Ảnh minh họa
 
TS.BS Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Thông thường (hơn 80% trường hợp) sau khi vỡ ối 12 giờ trở đi là các thai phụ xuất hiện cơn gò tử cung và vào chuyển dạ. Nếu không có cơn gò tự nhiên thì có thể được dùng thuốc tăng co để trợ giúp.
 
Trong quá trình chờ sinh, các thai phụ sẽ được theo dõi tim thai, cơn gò, mạch huyết áp, nhiệt độ, đặt băng vệ sinh theo dõi lượng, màu sắc và mùi nước ối chảy ra ngoài, làm các xét nghiệm như huyết đồ, CRP để đánh giá tình trạng nhiễm trùng. Nếu có bất thường thì sẽ được can thiệp sớm. Tóm lại ối vỡ sớm không phải là chỉ định mổ lấy thai.

PV (ghi)
 
Bài đọc nhiều:
[links()]