Cho phép người Việt chơi casino, được, mất gì?

Google News

(Kiến Thức) - Khó ai có thể làm giàu từ cờ bạc, vì “cờ bạc là bác thằng bần”, các con bạc đều là nạn nhân của nhà cái... 

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định kinh doanh casino, theo đó người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino. 
 Ảnh minh họa.
Như vậy, bên cạnh người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài là hai đối tượng được phép chơi tại các casino trên lãnh thổ Việt Nam, tới đây nếu Chính phủ chấp thuận, lần đầu tiên người Việt có thể vào chơi tại các casino trong nước, thay vì phải đi ra nước ngoài như trước đây. 
Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn với quy định cho phép người Việt Nam chơi tại các casino trong nước. Bởi vì việc chơi casino là một trong các hình thức đánh bạc hợp pháp hầu như phổ biến ở các nước trên thế giới, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì vẫn còn cấm đối với hành vi này. Nhiều lý do để biện minh cho việc mở casino và cho phép người Việt tham gia đánh bạc như chảy máu ngoại tệ, thất thu ngân sách, sức ép của nhà đầu tư, thu hút khách du lịch... 
Theo tôi được biết, từ xưa đến nay, chẳng có ai làm giàu từ cờ bạc, vì “cờ bạc là bác thằng bần” và các con bạc đều là nạn nhân của nhà cái, người chủ của sòng bạc. Người tham gia đánh bạc vì sự mê muội, mù quáng mà bị cuốn theo dẫn đến nhiều hệ lụy rất đau lòng. Việc kinh doanh casino cũng thế, thực chất đều là trò chơi gian lận, bịp bợm, hầu hết người tham gia đánh bạc là nạn nhân.
Thiết nghĩ, việc dự thảo và ban hành nghị định kinh doanh casino là hết sức cần thiết phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, thu hút khách du lịch, tăng nguồn thu ngân sách nhưng với quy định cho người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi và tài chính có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino cần phải được nghiên cứu thận trọng, đánh giá đầy đủ các hệ lụy phát sinh từ hoạt động này để từ đó đề ra các giải pháp thích hợp để ngăn ngừa những hậu quả phát sinh từ hoạt động kinh doanh này ở Việt Nam.
Minh Đức (Kon Tum)