Nhận định bóng đá Brazil vs Thụy Sỹ: Vũ điệu Samba

Google News

Brazil đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Trong khi đó, Thụy Sỹ phải vượt qua lượt trận play-off mới có vé đến World Cup 2018. Rostov đêm nay nhiều khả năng là sàn trình diễn riêng của vũ điệu Samba.

 
Theo đánh giá của The Times, Brazil có tới 35% cơ hội để vô địch World Cup 2018. Không ai được đánh giá cao như họ ở giải đấu trên đất Nga. Nên nhớ, đội xếp thứ hai là Tây Ban Nha chỉ có 16% cơ hội đăng quang. Thực tế, Brazil xứng đáng được coi là ứng cử viên nặng ký nhất.
Sau thảm họa World Cup 2014 và màn trình diễn kém cỏi ở các kỳ Copa America sau đó, Brazil cuối cùng cũng tìm lại được con đường chiến thắng. Sự xuất hiện của HLV Tite đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng vàng-xanh. Với Tite, một đội bóng nhiều “sao” như Brazil mới trở thành tập thể gắn kết, chứ không phải chỉ biết dựa vào Neymar như ở giải đấu 4 năm trước. Tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, Brazil sớm thể hiện sự thống trị tuyệt đối và bứt lên ngay từ vạch xuất phát. Để so sánh, đại kình địch Argentina phải rất vất vả, từng đối diện nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018 và mãi đến lượt trận cuối mới giành vé đến Nga. 18 trận ở vòng loại, Brazil thắng tới 12 và chỉ phải nhận 1 thất bại. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất, thắng nhiều nhất và thua ít nhất.
Không chỉ vòng loại, phong độ cực cao cũng là điều mà Brazil của Tite thể hiện trong suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018. Bằng chứng là 6 trận giao hữu gần nhất, Brazil bất bại, giành 5 chiến thắng. Tính rộng hơn, trong 20 trận gần nhất Brazil thắng tới 16 và chỉ thua 1. Nói vậy để thấy, Tite đã mang lại sự ổn định đáng sợ cho vũ công Samba.
 
Chưa dừng lại ở đó, trong khi nhiều đội tuyển vẫn loay hoay tìm bộ khung thì Brazil đã lên xong đội hình chính cho giải đấu trên đất Nga. Những trận giao hữu gần đây đã giúp Tite trả lời được nốt những cầu hỏi cuối cùng. Cặp trung vệ sẽ là Thiago Silva - Miranda, Fernandinho mất chỗ ở hàng tiền vệ để nhường cho Coutinho, William sẽ đá chính ở bộ 3 tiền đạo. Sơ đồ 4-3-3 sẽ được Tite sử dụng. Tóm lại, tất cả đã sẵn sàng để Tite và các học trò chinh phục nước Nga, phục thù cho World Cup 2014.
Với Thụy Sỹ, họ cũng có màn chạy đà khá tốt. 4 trận giao hữu gần nhất, Thụy Sỹ bất bại, trong đó có trận hòa 1-1 với đối thủ mạnh là Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Thụy Sỹ dĩ nhiên không thể sánh bằng với Brazil về mọi mặt. Chặng đường đến với nước Nga của Thụy Sỹ cũng rất vất vả, khi họ phải đá 2 trận play-off với Bắc Ireland mới có vé. Xét về đẳng cấp ngôi sao và chất lượng cầu thủ, đội quân của HLV Vladimir Petkovic cũng thua xa Brazil. Ngôi sao sáng nhất của Thụy Sỹ là Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri, hai người gặp rất nhiều khó khăn ở Arsenal và Stoke mùa giải trước.
Thụy Sỹ không phải đối thủ xứng tầm. Rostov nhiều khả năng là sân khấu để Brazil trình diễn vũ điệu Samba.
HLV Tite (ĐT Brazil): “Trận ra quân luôn cực kỳ quan trọng. Khởi đầu tốt sẽ giúp cả đội thêm hưng phấn và tự tin. Bởi vậy, Brazil dĩ nhiên là hướng tới chiến thắng.”
HLV Vladimir Petkovic (ĐT Thụy Sỹ): “Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn bởi chúng tôi phải đối đầu với ứng viên số 1 cho chức vô địch. Thụy Sỹ sẵn sàng tạo ra bất ngờ”.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 12/20 trận gần nhất của Brazil có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 14/20 trận gần nhất của Thụy Sỹ có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
 
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
 

Theo Bóng đá +