Bé gái 10 tuổi chết lõa thể, nghi bị hiếp dâm

Google News

Một người dân phát hiện thi thể một bé gái trong tư thế lõa thể nổi trên mặt hồ tại ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sáng ngày 29/7, thi thể nạn nhân được phát hiện và xác định là cháu PNMT (10 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, (huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu). Cháu T. được gia đình thông báo mất tích từ chiều 27/7.
Bà Nguyễn Thị Giàu - bà ngoại của T. cho biết cháu ở cùng vợ chồng bà, còn mẹ T. đi làm tại thị trấn Long Hải. Chiều 27/7, T. xin phép bà cùng bạn bè trong xóm trọ đi chơi. Đến tối không thấy T. về nên gia đình cùng hàng xóm đổ xô đi tìm khắp nơi. Đến sáng 29/7 thì gia đình bà Giàu nhận được hung tin, bà lên nhận diện đúng là cháu T. Bộ quần áo T. mặc khi rời khỏi nhà được treo trên một cành cây gần đó. Trên người T. vẫn còn nguyên đôi bông tai, một chiếc nhẫn bằng vàng. Hàng xóm nhận định T. chưa bao giờ đi chơi xa như vậy. Theo một số bạn bè của T., hôm đó T. có đến chơi ở tiệm Internet gần nhà nhưng sau đó T. ra về trước.
Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo Pháp Luật TP.HCM