Đổ tường bể bơi khiến một học sinh tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Khi hàng chục em học sinh đang tắm trong bể bơi, bức tường bất ngờ đổ sập khiến 1 học sinh lớp 4 tử vong.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Trưởng công an xã Bình Định (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) Nguyễn Văn Hưng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đổ tường tại bể bơi thôn Cung Thượng khiến một em học sinh tử vong.
Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 16h ngày 18/4, hàng chục em học sinh đang tắm tại bể bơi thuộc thôn Cung Thượng thì bất ngờ bức tường đổ sập. Thời điểm đó, do bất ngờ một số học sinh không thể tránh được. Một em học sinh đã tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Lạc.
Do tuong be boi khien mot hoc sinh tu vong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Theo ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, khi nhận được tin vụ tai nạn, công an xã Bình Định đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do có người tử vong nên công an xã đã báo cáo công an huyện Yên Lạc để điều tra làm rõ.
Do tuong be boi khien mot hoc sinh tu vong-Hinh-2
 Người dân xã Bình Định bàng hoàng khi xảy ra vụ việc.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lạc, chiều 18/4, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân 10 tuổi nhưng em học sinh này đã tử vong trước khi vào viện. Nguyên nhân dẫn đến tử vong do tường bể bơi đổ sập dẫn đến ngạt nước.
Được biết, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, chủ bể bơi đã bỏ trốn.
Vụ việc đang được làm rõ…
Hải Ninh