Đổi tội danh nguyên PTGĐ Tổng CTy đường sắt VN

Google News

Ông Trần Quốc Đông sẽ bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 1/9, cơ quan tố tụng đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Đông, nguyên Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộcTổng Công ty đường sắt Việt Nam từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 285 BLHS sang tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 281 BLHS.
Trong thời gian ông Trần Quốc Đông làm Giám đốc RPMU, ông biết rất rõ việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đã có lần chuyển cho RPMU khoảng 1 tỉ đồng, ông Đông được hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng.
Nghi án hối lộ liên quan đến đường sắt Việt Nam. 
Như vậy, đến nay, vụ tham nhũng xảy ra tại RPMU, cơ quan tố tụng đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can đều cùng tội danh “ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị can, gồm: ông Trần Quốc Đông, 50 tuổi, nguyên Giám đốc RPMU, nguyên phó tổng Giám đốc công ty đường sắt Việt Nam; ông Phạm Hải Bằng, 45 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc RPMU; ông Phạm Quang Duy, 39 tuổi, nguyên Phó Giám đốc RPMU; ông Nguyễn Nam Thái, 36 tuổi, Trưởng phòng Dự án 3, RPMU; ông Trần Văn Lục, 56 tuổi, nguyên Giám đốc RPMU và ông Nguyễn Văn Hiếu, 52 tuổi, nguyên Giám đốc RPMU.
Theo CAND