GĐ Công an chỉ đạo làm rõ vụ dân “tố” CSCĐ đánh người

Google News

(Kiến Thức) - GĐ Công an Ninh Bình chỉ đạo nhanh chóng làm rõ vụ dân "tố" CSCĐ Kim Sơn (Ninh Bình) "đánh" dân chảy máu mũi qua đoạn clip dài gần 8 phút.

Chiều nay (28/7), trao đổi với phóng viên Kiến Thức, Đại tá Đinh Hoàng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận, đoạn clip dài gần 8 phút ghi lại hình ảnh người dân đang bao vây một chiến sĩ CSCĐ nghi đánh người chảy máu mũi là xảy ra trên địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình).
Đại tá Dũng cũng cho biết thêm, đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành kiểm tra, xác minh để nhanh chóng làm rõ sự việc vừa xảy ra gây xôn xao dư luận và hứa sẽ thông tin ngay khi có kết quả thanh tra.
Clip dân "tố" CSCĐ Kim Sơn đánh người chảy máu mũi đang gây xôn xao dư luận:

Trước đó, ngày 26/7 cư dân trên mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau đoạn clip dài gần 8 phút ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chảy máu mũi, nghi bị CSCĐ đánh (?). Tiếp đó là cảnh tượng hàng trăm người dân vây xung quanh để yêu cầu phía lực lượng chức năng làm rõ sự việc mới được rời đi.
Không chỉ vậy, nhiều người dân còn sử dụng các thiết bị ghi hình để quay lại hình ảnh của CSCĐ cùng nam thanh niên đang chảy máu mũi để làm bằng chứng. Nhiều người tỏ ra khá bức xúc khiến tình hình trở nên rất căng thẳng.
Theo thông tin chia sẻ của người dân cho rằng, nam thanh niên bị chảy máu mũi là do CSCĐ đã dùng dùi cui đánh vào mặt.
GD Cong an chỉ dạo làm rõ vụ dan “tó” CSCD dánh nguòi
 Hình ảnh nam thanh niên chảy máu mũi nghi bị CSCĐ đánh?
Ngay sau khi xuất hiện clip nhanh chóng thu hút sự đông đảo của hàng nghìn cư dân mạng, cùng nhiều luồng ý kiến gây xôn xao dư luận.
Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên nghi bị đánh tên Trần Quang V. (22 tuổi, trú ở thị Trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Trước thời điểm xảy ra sự việc, anh này đi xe máy chở theo một người phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đến đoạn đường trên CSCĐ cùng một CSGT Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang làm nhiệm vụ phát hiện, yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe lại nhưng nam thanh niên đã tăng ga bỏ chạy.
Hiện Công an Ninh Bình đang nhanh chóng làm rõ sự việc.
Phạm Linh