Hiếp dâm rồi vội vã mang nạn nhân đi... cấp cứu

Google News

(Kiến Thức) - Khi đang dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm, hung thủ thấy bé gái chảy quá nhiều máu nên mang nạn nhân đến trạm y tế cấp cứu.

Thông tin từ cơ quan công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết: Hiện đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Bùi Đăng Thanh (SN 1987) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo đó, vào trưa ngày 27/2, Thanh sang nhà cháu Hà Thị P. L (12 tuổi) ở cùng xóm để chơi. Thấy cháu P.L ở nhà một mình, thú tính nổi lên Thanh nảy sinh ý định giao cấu với bé gái hàng xóm. Thực hiện ý đồ, đối tượng dùng điện thoại mở phim đen cho bé gái xem rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.
Mặc cho bé gái khóc lóc kêu la đối tượng ôm chặt, đánh đập dọa nạt và thực hiện hành vi thú tính. Thấy cháu bé bị chảy quá nhiều máu đối tượng hoảng hốt mặc lại quần áo và đưa cháu bé ra nhà vệ sinh để rửa sạch vết máu rồi chở thẳng ra trạm y tế xã để cấp cứu.
Hòng che giấu hành vi của mình Thanh nói dối rằng cháu P.L do trèo cây bị ngã nên chảy máu. Qua kiểm tra cho thấy cháu P L đã bị giao cấu trước đó dẫn đến tổn thương vùng kín và chảy máu nhiều. 
Hiep dam roi voi va mang nan nhan di... cap cuu
 Mẹ nạn nhân kể lại sự việc đau lòng đã xảy ra với con gái mình.  
Uất ức trước hành vi thú tính của gã hàng xóm đồi bại vô nhân tính gia đình nạn nhân đã làm đơn gửi cơ quan chức nặng. Bùi Đăng Thanh bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Kỳ khẩn trương điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo trình tự của pháp luật.
Nhật Quang