Hơn 50 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

Google News

Cho đến chiều nay (23/7), trên toàn quốc đã có hơn 50 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi tuyển sinh 2014.

Các trường mới nhất vừa công bố điểm thi là Trường ĐH Y dược Thái Bình, Học viện Kỹ thuật mật mã, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật trung ương… Một số trường ngay sau khi công bố điểm thi cũng đồng thời công bố dự kiến điểm chuẩn.
Tại Học viện Kỹ thuật mật mã, thủ khoa năm 2014 là thí sinh Mai Đức Anh Vũ với tổng điểm ba môn là 27,5. Theo Hội đồng tuyển sinh học viện, mặt bằng kết quả điểm thi năm nay cao hơn năm 2013. Dựa trên phổ điểm của thí sinh, học viện dự kiến điểm chuẩn dành cho thí sinh (khu vực 3) từ 17,5 đến 18 điểm, cao hơn 1,5 điểm so với điểm chuẩn năm 2013. Học viện dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn chính thức ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố các mức điểm sàn tuyển sinh.
Hon 50 truong DH, CD cong bo diem thi
 Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2014. Ảnh: Trần Huỳnh
Tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thủ khoa phía Bắc là em Đỗ Tiến Hưng (THPT Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội) đạt 27 điểm, thủ khoa phía Nam là em Nguyễn Đình Triều (Bình Định) đạt 25 điểm.
Theo PGS.TS Lê Hữu Lập - ủy viên ban chỉ đạo thi tuyển sinh Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông - điểm thi vào trường năm nay nhìn chung cao hơn năm ngoái với phổ điểm của thí sinh tập trung nhiều nhất ở mức 18-19. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ tương đương năm 2013, trong đó những ngành có điểm chuẩn thấp nhất sẽ giữ ở mức 18 điểm. Tuy nhiên, do điểm thi cao hơn nên số xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường dự kiến sẽ giảm so với năm 2013. Theo đó, năm 2013, học viện xét tuyển nguyện vọng 2 khoảng 1.100-1.200 em, nhưng năm 2014, dự kiến số lượng chỉ tiêu dành để xét tuyển nguyện vọng 2 chỉ là 1.000.
Thủ khoa của Trường ĐH Y dược Thái Bình là Hồ Sỹ Duy, đạt 28,5 điểm. Ông Nguyễn Duy Cường- trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược Thái Bình cho hay nhìn chung mặt bằng điểm thi năm nay của thí sinh cao hơn năm ngoái.
Thống kê điểm thi của trường cho thấy có đến gần 500 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên. Số thí sinh từ 20 điểm trở lên khi chưa tính điểm ưu tiên là gần 2.000 em và số thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên cũng lên đến gần 1.200 em. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đào tạo ĐH của trường năm 2014 chỉ là 930. Năm 2013, điểm chuẩn ngành cao điểm nhất của trường là y đa khoa đã lên đến 25,5 điểm.
Trường ĐH Hồng Đức có tân thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Tâm (Thanh Hóa) dự thi khối A, đạt 24,5 điểm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Thi- trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết phổ điểm của thí sinh năm nay tập trung ở mức 5-6 điểm/môn thi. Dự kiến các ngành đào tạo thuộc khối nông- lâm nghiệp của trường sẽ lấy bằng mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, một số ngành như sư phạm toán học, các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế sẽ có điểm chuẩn cao hơn, ở mức 17-18 điểm.
Tại Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật trung ương, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hường, đạt 27,5 điểm. Theo đánh giá của hội đồng tuyển sinh nhà trường, mặt bằng điểm thi năm nay của trường cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, do số lượng thí sinh dự thi ít hơn chỉ tiêu tuyển sinh (trường có 1.100 chỉ tiêu CĐ), nên dự kiến trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT và sẽ xét tuyển nguyện vọng 2.
Theo Ngọc Hà/TTO