Khởi tố đối tượng truy sát, cướp súng công an Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Kẻ truy sát, cướp súng công an vừa bị khởi tố 3 tội danh "Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; chiếm đoạt vũ khí quân dụng".

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 29/7, đại diện công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, ngay chiều ngày 28/7, cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, trú tại tổ 4, khu 5A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí) về 3 tội "Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; chiếm đoạt vũ khí quân dụng". Đồng thời, Công an TP Uông Bí cũng bàn giao đối tượng, cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo thẩm quyền.
 Trụ sở Công an TP Uông Bí nơi xảy ra vụ việc.
Nói về đối tượng Nguyễn Thành Tuân, đại diện Công an TP Uông Bí cho biết, Luân là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay. Việc đối tượng bị “ngáo đá” hay không đang được cơ quan điều tra làm rõ. Trong quán trình Tuân cướp hai khẩu súng của cán bộ công an rồi chạy ra ngoài đường, do có nhiều người dân hiếu kì đứng xem nên công an Uông Bí không dám nổ súng để bắt giữ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân khi đối tượng rất manh động, hung hãn. Phải đến khi thấy an toàn cho người dân công an TP Uông Bí mới bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng này.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào lúc 6h30 sáng ngày 28/7, đối tượng Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, trú tại tổ 4, khu 5A, phường Vàng Danh, TP Uông Bí) đã vào trụ sở Công an TP Uông Bí xin được gặp Phó trưởng công an TP Uông Bí, Trịnh Tiến Mạnh. Trong khi cán bộ trực ban đang hướng dẫn Tuân ra ngoài chờ vì chưa đến giờ làm việc thì Tuân lại xin làm việc với cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Ngay khi được đến cửa phòng làm việc của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Tuân gặp thiếu tá Đàm Quang Toàn. Đội trưởng Toàn đã hỏi Tuân gặp ai và có việc gì thì bất ngờ Tuân rút dao bầu mang theo trong người (dao được bọc, quấn trong 1 chiếc áo để ngụy trang) chém thiếu tá Toàn và một cán bộ đang có mặt tại đó. May mắn hai cán bộ này né kịp thời.
 Đối tượng Nguyễn Thành Tuân.
Ngay sau đó, Công an TP Uông Bí đã huy động lực lượng vây bắt đối tượng, tuy nhiên đối tượng rất manh động, hung hãn, cầm dao chém bất kỳ ai đến gần. Để chấn áp đối tượng cán bộ Đỗ Tiến Long đã dùng súng bắn chỉ thiên. Tuy nhiên khi áp sát, cán bộ này đã bị đối tượng chém bị thương vào tay. Ngay cả hai cán bộ khác của đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ khi cố gắng thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí cũng bị đối tượng này vung dao chém thẳng. Khi vật lộn với đối tượng, 2 cán bộ đã bị rơi 1 khẩu súng K59 và 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ. Lập tức Tuân đã nhặt 2 khẩu súng trên bỏ chạy khỏi trụ sở Công an TP. Dọc đường đi, thanh niên này rất manh động và sẵn sàng chĩa súng vào bất kỳ ai tới gần. Thậm chí, theo các nhân chứng cho biết, trên đường Tuân đã chĩa súng về phía các chiến sĩ công an và bóp cò nhưng không nổ.
Để vây bắt được đối tượng Tuân, khoảng gần 30 chiến sĩ đã được huy động. Lực lượng công an đã sử dụng hai chiếc ô tô biển xanh đồng thời nhanh chóng thay biển số ngụy trang để áp sát đối tượng. Lúc này, trên hai ô tô có khoảng 10 chiến sĩ. Khi hai ô tô đi gần tới đối tượng Tuân, bất ngờ một chiếc lao nhanh lên vỉa hè chặn đầu Tuân. Lập tức các chiến sĩ trên ô tô lao xuống khống chế và bắt gọn Tuân tại khu vực thuộc khu 7, phường Quang Trung , 2 khẩu súng mà Tuân cướp tại đồn Công an cũng đã được thu hồi.
Vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.
Hải Ninh