5 thứ cha mẹ để lại cho con đáng giá hơn biệt thự

Google News

Bên cạnh cải vật chất ra, cha mẹ nên để lại cho con 5 thứ để tăng EQ và là hành trang tốt đẹp cho con bước vào đời.

Có những thứ có tiền cũng không mua được, như 5 thứ cha mẹ để lại cho con dưới đây:

Kho tàng sách và kỹ năng đọc sách

Đọc sách là một thói quen rất tốt, có thể gia tăng kiến thức, mở mang tư duy, tịnh hóa tâm hồn, tu thân dưỡng tính. Hình thành thói quen đọc sách đối với sự phát triển lâu dài của đứa trẻ, là một quá trình lâu dài.

Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ nên dưỡng thành cho con trẻ không khí đọc sách tốt, cha mẹ có thể đưa con trẻ đến các nhà sách, thư viện để khiến cho con trẻ nuôi dưỡng niềm say mê với sách.

5 thu cha me de lai cho con dang gia hon biet thu

Cha mẹ cũng cần nâng cao kĩ năng đọc của bản thân, làm tấm gương tốt cho cái để chúng noi theo.

Tình thân

Đối với con cái mà nói, sự đoàn viên của những người trong gia đình là tình cảm ấm áp nhất, đó chính là những kí ức tuổi thơ tốt đẹp nhất.

Làm cha mẹ, khi bạn có thời gian tiếp xúc và trò chuyện với con cái, đừng nên bỏ qua những chuyện tưởng như vụn vặt, hãy cùng con tạo nên những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ, để sau này không lưu lại tiếc nuối. Muốn trẻ hiểu được sự khó khăn, vất vả của cha mẹ và yêu thương gia đình, vậy thì, sự đồng hành của cha mẹ chính là cách duy nhất và tốt nhất.

Lòng biết ơn

5 thu cha me de lai cho con dang gia hon biet thu-Hinh-2

Lòng biết ơn là một đức tính nên có ở mỗi người, cũng là một biểu hiện của đức tính lành mạnh. Cha mẹ hiểu được lòng biết ơn thường sẽ bồi dưỡng cho con cái cách nhìn ôn hòa về cuộc sống, không trở nên ích kỷ và chỉ biết lợi riêng cho bản thân mình.

Những đứa trẻ trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, luôn không thể cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Đôi khi không đạt được những điều bản thân mong muốn, chúng thường trách móc người khác, oán giận cha mẹ, chúng coi tất cả những gì người khác làm cho chúng đều là đương nhiên, bởi vậy mà không biết quý tiếc, không biết trân trọng.

Chịu được cái khổ

Nhà tâm lý học nổi tiếng Maslow cho biết: “Khó khăn và thử thách, đối với một đứa trẻ mà nói, đó không phải là chuyện gì xấu, then chốt ở chỗ, thái độ của chúng khi đối mặt với khó khăn, thử thách”.

Cần phải biết rằng, không có bậc cha mẹ nào có thể theo con được cả đời, càng không có bậc cha mẹ nào có thể chăm sóc con cái được cả đời. Ngày hôm nay, bạn không muốn để con cái phải chịu khổ, kiến thức mà chúng đạt được cũng sẽ ngày càng ít, nỗi khổ mà chúng phải chịu đựng trong tương lai sẽ ngày càng lớn.

Gần gũi với thiên nhiên

5 thu cha me de lai cho con dang gia hon biet thu-Hinh-3

Rất nhiều những bậc cha mẹ, vì lo lắng cho con mình, sợ chúng bị tổn thương nên cứ muốn giữ chúng ở trong nhà, không nghĩ rằng, môi trường tự nhiên cũng là môi trường giáo dục tốt nhất cho trẻ.

Môi trường tự nhiên rộng lớn ngoài kia, chính là sân vận động to lớn để trẻ có thể thỏa thích khám phá, không chỉ mở ra một tầm nhìn lớn cho trẻ, mà còn giúp trẻ tăng trưởng khả năng sáng tạo.

Cùng với sự phát triển về thể chất của trẻ, khi chúng có đầy đủ không gian cho các hoạt động ngoài trời, khi bước vào trạng thái học tập, chúng sẽ thỏa thích khám phá.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại 
Theo Tường San/ Thương Hiệu và Pháp Luật