Tá hỏa khi phát hiện cô bé mọc lông chim ở cằm

Google News

Trên thế giới tồn tại rất nhiều điều lạ lùng chưa thể lí giải nổi, điển hình như trường hợp cô bé mọc lông chim ở cằm.

Mya Whittington là cô bé mọc lông chim ở cằm hiện 7 tháng tuổi đến từ Kansas, Mỹ, đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện sau khi quan sát thấy vùng thịt ngay bên dưới cằm bị sưng lên to hơn quả bóng bàn.
Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán Mya bị sưng tuyến nước bọt nên đã tiêm một mũi kháng sinh và cho phép cô bé ra viện về nhà vì nghĩ rằng cơ thể cô sẽ tự hồi phục.
Ta hoa khi phat hien co be moc long chim o cam
 Ban đầu các bác sĩ cho rằng vết sưng của Mya là do viêm hoặc nhiễm trùng.
Sau đó, vết sưng vẫn không thuyên giảm nên Aaron và Emma Whittington, bố mẹ cô bé, đưa con đi khám lại. Lần này, họ phát hiện ra có cái gì đó mọc ra ở ngay giữa vết sưng. Mặc dù trông rất giống vết mụn, nhưng càng ngày nó càng sưng to hơn.
Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Khu vực Hutchinson cho rằng cô bé bị nhiễm tụ cầu khuẩn trên hạch bạch huyết nên đã thử chọc vỡ chỗ nhiễm trùng, cộng với khoanh vùng trên cằm để xem liệu nó có sưng lên nữa không.
Ta hoa khi phat hien co be moc long chim o cam-Hinh-2
 Hóa ra, một chiếc lông dài 5cm là nguyên nhân.
Phải mãi đến khi bác sĩ nhi của Mya đến thăm, cô đã xem xét kĩ lưỡng vết sưng và dùng tay lôi ra một sợi lông màu đen dài khoảng 5cm ra khỏi phần má của con, bố mẹ Mya mới vỡ lẽ.
Hiện các bác sỹ cũng chưa biết nguyên nhân vì sao chiếc lông này lại "mọc" ở má của bé gái Mya. Có nhiều giả định cho rằng Mya đã nuốt hoặc hít phải cái lông đó, và nó đã đâm xuyên qua má trong của cô bé. Sau đó, cơ thể cô bé tự đào thải cái lông đó ra bên ngoài.
Ta hoa khi phat hien co be moc long chim o cam-Hinh-3
 Cận cảnh chiếc lông quái ác.
Chưa ai biết chắc chắn làm sao cô bé Mya lại gặp chứng bệnh kì lạ này.
Emma cho biết Mya suốt mấy tháng trước thường lấy tay véo chỗ má trái, nhưng cô chỉ nghĩ đó là do Mya mọc răng hoặc bị viêm tai mà thôi.
Theo Giaoducthoidai