Công ty QC tập kết gần 280 tấn rác thải, ai chịu trách nhiệm?

Google News

Theo báo cáo của UBND phường Cách Bi (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), khoảng 280 tấn rác thải (bao tải nhựa) được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC tập kết tại khu đất nhà máy gạch tuynel.

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng bài “Bắc Ninh: “Hô biến” đất nhà máy gạch thành nơi tập kết phế liệu”, ngày 11/4, ông Tô Thành Công - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã Quế Võ, cho biết, UBND phường Cách Bi đã có báo cáo về vụ việc.
280 tấn rác tập kết trong nhà máy gạch
Theo ông Công, báo cáo số 17/BC-UBND do ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch UBND phường Cách Bi – ký, liên quan việc nhiều diện tích đất nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC (Công ty QC) ở khu phố Vân Xá (phường Cách Bi) trở thành nơi tập kết bao bì.
Cong ty QC tap ket gan 280 tan rac thai, ai chiu trach nhiem?
Rác thải được Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC vận chuyển, tập kết vào khu đất nhà máy gạch trước đó.
“Căn cứ văn bản số 624/UBND-TH, ngày 18/3/2024 của UBND thị xã Quế Võ về việc xử lý thông tin phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống, nội dung đôn đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC vận chuyển rác trong nhà máy sản xuất gạch tuynel của công ty ra khỏi địa bàn, xong trước ngày 1/4/2024; căn cứ văn bản ngày 25/1/2024 của UBND phường Cách Bi với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC về việc dừng thu gom, vận chuyển và di chuyển toàn bộ lượng vỏ bao tải nhựa về khuôn viên nhà máy gạch tuynel. Thời hạn xong trước ngày 15/2/2024”, trích nội dung báo cáo.
Cong ty QC tap ket gan 280 tan rac thai, ai chiu trach nhiem?-Hinh-2
 Văn bản báo cáo của ông Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch UBND phường Cách Bi.
Theo đó, từ ngày 28/3/2024, UBND phường Cách Bi cử cán bộ địa chính thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công ty thực hiện. Đến 16h ngày 1/4, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC di dời 80% số rác thải (bao nhựa) ra khỏi Công ty QC (tương đương khoảng 220 tấn). Số rác thải (bao tải nhựa) còn lại trong Công ty QC khoảng 20% (tương đương 60 tấn), công ty đề nghị cho phép ra hạn đến 16h ngày 5/4, do đang thuê đơn vị vận chuyển.
Cũng theo báo cáo của Chủ tịch UBND phường Cách Bi, đến 11h ngày 11/4, lượng rác chuyển đi đạt 99%, còn lại 2 tấn rác vụn. Phía công ty đang cho xe thùng kín chuyên chở đi. Thời gian hoàn thành hết 17h ngày 12/4.
Trách nhiệm các đơn vị liên quan ra sao?
Báo cáo của Chủ tịch UBND phường Cách Bi Nguyễn Thế Thắng cho thấy, việc nhiều diện tích đất nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC tại địa phương bị biến thành nơi tập kết rác thải được Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh là hoàn toàn chính xác, khách quan.
Trao đổi với PV ngày 12/4, ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ – thông tin, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC xin tự khắc phục hậu quả, vận chuyển rác thải đi nơi khác. Nếu quá thời hạn cam kết, công ty chưa thực hiện xong, UBND thị xã mới ra quyết định xử phạt.
Về trách nhiệm của UBND phường Cách Bi trong sự việc, sang tuần sau, UBND thị xã Quế Võ sẽ yêu cầu kiểm điểm.

Video: Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) - khẳng định xử lý nghiêm, không bao che việc nhà máy gạch  tuynel biến thành nơi tập kết rác thải, tại buổi làm việc với PV ngày 25/3/2024.

PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng - khẳng định, việc nhà máy gạch tận dụng kho, bãi để tập kết phế liệu hay tái chế phế liệu phải được cơ quan chức năng thẩm định cấp phép, phù hợp quy hoạch. Vấn đề này có quy định rõ ràng, nếu chưa được phép mà vẫn làm là sai hoàn toàn.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho rằng, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại QC tự ý tập kết bao bì phế liệu, cũng như kinh doanh các ngành nghề khác trên diện tích được giao để sản xuất gạch xây dựng là vi phạm pháp luật về môi trường và Luật Đất đai.
Công ty đã tự ý chuyển đổi khu đất sản xuất gạch tuyne, sử dụng không đúng mục đích đất được giao, không tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đặc biệt là có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện về môi trường.
Dù đánh giá cao việc chấp hành, khắc phục hậu quả của công ty (theo nội dung báo cáo của chính quyền, ông Tùng cho rằng, cần xem xét trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC.
Bên cạnh đó, luật sư này cũng nêu quan điểm rằng, cần xem xét có hay không việc quản lý ở địa phương có dấu hiệu lơ là, lỏng lẻo, chưa quyết liệt, dẫn đến việc “lọt” 280 tấn rác thải?
Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều người ở khu phố Vân Xá, phường Cách Bi bức xúc trước việc hàng loạt xe tải cỡ lớn chở bao bì từ nơi khác về tập kết tại nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại QC.
Theo người dân, nhà máy đã tạm dừng sản xuất gạch. Việc tập kết các kiện bao bì nghi phế liệu ở đây diễn ra từ năm 2023, kéo dài đến nay, chưa được chính quyền phường xử lý dứt điểm.
Ông L., ở khu phố Vân Xá, lo rằng công ty đem bao bì phế liệu về đây chuẩn bị tái chế nhựa. “Nếu cơ quan chức năng không ngăn chặn, xử lý triệt để, khu phố này đứng trước nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe mọi người, thậm chí nguy cơ bị ung thư”, ông L. nói.

Mạnh Hưng