Dấu ấn 35 năm của ông Trần Bắc Hà ở BIDV

Google News

(Kiến Thức) - 35 năm gắn bó với BIDV trong đó có 8 năm làm Chủ tịch HĐQT, ông Trần Bắc Hà đã ghi dấu ấn cá nhân sâu đậm trong lịch sử hơn 60 năm của ngân hàng này.

Đã gần 1 năm sau khi ông Trần Bắc Hà chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/9/2016 nhưng chiếc ghế nóng tại BIDV mà ông Trần Bắc Hà để lại vẫn chưa có người kế nhiệm.
Bên cạnh đó, ảnh hưởng của ông Trần Bắc Hà tại BIDV vẫn còn rất lớn. Những ngày gần đây, khi rộ lên tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt, cổ phiếu BIDV đã liên tục giảm điểm. Chiều ngày 9/8, mặc dù đã có những thông tin bác bỏ tin đồn nhưng cổ phiếu BIDV vẫn “trắng bên mua”.
Ông Hà bắt đầu vào làm việc tại BIDV vào tháng 2/1981. Tháng 7/1991 ông Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định khi vừa tròn 35 tuổi.
Tháng 10/1999, ông Hà trở thành Phó tổng giám đốc BIDV. Tháng 5/2003, ông Hà là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV.
Tháng 1/2008, ông Hà được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT BIDV và giữ chức vụ này cho đến lúc nghỉ hưu.
Như vậy, ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm công tác tại BIDV và hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT của BIDV.
Dau an 35 nam cua ong Tran Bac Ha o BIDV
Ông Trần Bắc Hà thời còn là Chủ tịch HĐQT BIDV. Ảnh: Vietnamnet. 
Sự thay đổi lớn nhấn của BIDV dưới thời Trần Bắc Hà có lẽ là việc chuyển đổi từ ngân hàng quốc doanh trở thành công ty đại chúng và chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán ngày 24/1/2014.
Một dấu ấn đáng ghi nhận nữa trong “triều đại” của ông Trần Bắc Hà tại BIDV có lẽ là việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) vào BIDV vào tháng 5/2015.
Bên cạnh đó, ông Trần Bắc Hà cũng có công lớn trong việc xây dựng hiện diện thương mại tại Lào, Campuchia, Myanmar, Cộng hòa Séc.
Dưới sự chèo lái của ông Hà, trong vòng 8 năm, tổng tài sản tăng BIDV tăng vọt từ 246.494 tỷ đồng (năm 2008) lên 930.267 tỷ đồng (tháng 6/2016). Vốn điều lệ của BIDV cũng tăng liên tục, từ mức 8.756 tỷ đồng của năm 2008 lên mức 28.112 tỷ đồng năm 2013 và là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 3 trong toàn hệ thống.
Năm 2015, sau khi sáp nhập, Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), vốn điều lệ của BIDV đã tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng lên mốc 34.187 tỷ đồng và là ngân hàng với quy mô vốn điều lệ lớn thứ 2 toàn hệ thống, sau Vietinbank. Tổng tài sản tính đến hết ngày 31/12/2015 cũng tăng vọt lên 850.669 tỷ đồng, đưa BIDV trở thành ngân hàng niêm yết có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Lê Nguyễn