Soi dự án chung cư cao nhất Hà Đông và tiến độ thi công

Google News

(Kiến Thức) - Với chiều cao 51 tầng, Hanoi Landmark 51 được xem là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông. Dự án sẽ được mở bán vào ngày 29/11 với mức giá 23 triệu đồng/m2.

Ngày 29/11 tại khách sạn JWMarriott (số 8 Đỗ Đức Dục - Hà Nội), sàn giao dịch bất động sản Hoàng Vương - đơn vị độc quyền phân phối chung cư cao cấp Hanoi Landmark 51, sẽ chính thức mở bán dự án này với giá khoảng 23 triệu đồng/m2, tương đương 1,7 - 2,3 tỷ đồng/căn đầy đủ nội thất.
Cao 51 tầng, 688 căn hộ và là toà nhà cao nhất quận Hà Đông - cao thứ ba Hà Nội, Hanoi Landmark 51 là dự án chung cao cấp do Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Đà 1.01 và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) làm chủ đầu tư, với tổng vốn 988 tỷ đồng. Dự án được ngân hàng PVcombank hỗ trợ cho vay vốn.
 Phối cảnh dự án.
Chung cư Hanoi Landmark 51 nằm tại ngã tư Vạn Phúc - Lê Văn Lương. Dự án được xây dựng trên diện tích 2.186,2 m2, tổng diện tích sàn là 103.104 m2. Theo thiết kế, dự án chống được động đất 7,5 độ richter.
Tại dự án, căn hộ loại 2 phòng ngủ có diện tích là 76 m2 và 86 m2, trong khi các căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 91 m2, 108 m2, 112 m2 và 116 m2. Các căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp.
Mặt bằng loại căn hộ 76m2 tại dự án.
Các căn hộ đều được thiết kế với nhiều mặt thoáng, có tầm nhìn rộng mở, thân thiện với môi trường tự nhiên.
Theo quy hoạch, dự án có 4 tầng hầm với diện tích trên 10.000 m2, bố trí là nơi để xe máy, xe ôtô. Hanoi Landmark 51 cũng được thiết kế 5 tầng trung tâm thương mại, khu giải trí và vườn treo trên cao.
Hanoi Landmark 51 có các dịch vụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu, đời sống của cư dân như trường mẫu giáo, khu vui chơi, ngân hàng, bể bơi bốn mùa, phòng khám, hiệu thuốc, phòng tập gym, spa, làm đẹp, siêu thị mini, trung tâm thương mại.
Dự án còn có thiết kế 10 thang máy tốc độ và 4 thang bộ phục vụ 1 sàn gồm 16 căn hộ, hệ thống máy phát điện, camera giám sát 24/24.
Tòa nhà còn được trang bị thang máy cứu hỏa chuyên dụng dùng để vận chuyển cư dân trong trường hợp có hỏa hoạn. Thang máy có nguồn điện riêng, chống cháy, chống khói, chịu nhiệt theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy cao nhất hiện nay.
Ngoài ra, tòa nhà có 2 thang bộ thoát hiểm với buồng tăng áp ngăn khói tràn vào trong trường hợp có hỏa hoạn. Cùng với đó là hệ thống cảnh báo và vòi phun nước tự động với 700 m3 khối nước cứu hỏa.
 Ảnh thực tế tiến độ thi công dự án Hanoi Landmark 51 vào tháng 9/2015. Khi đó dự án đã thi công xong  4 tầng hầm và đang xây lên cos 0.0.
Tiến độ thi công dự án hồi tháng 9/2015.
Từ Hanoi Landmark 51 có thể lưu thông vào trung tâm thành phố Hà Nội với hai con đường đẹp nhất phía tây Hà Nội là tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài và tuyến Quang Trung - Nguyễn Trãi.
Với khoảng cách này thì cư dân chỉ mất 15 phút để có thể di chuyển tới khu vực quận Cầu Giấy, còn đối với khu vực siêu thị Big C và Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì cư dân mất khoảng 7 phút di chuyển.
Hiện dự án chung cư Hanoi Landmark 51 đã xây xong 4 tầng hầm và đang xây tầng 2, ngày 29/11 sẽ mở bán. 
Minh Hiếu