Jordan vẫn chưa trao đổi con tin với IS

Google News

(Kiến Thức) - Chính phủ Jordan ngày 30/1 xác nhận, họ vẫn chưa tiến hành trao đổi nữ chiến binh khủng bố Sajida al-Rishawi cho IS khi mà hạn chót đã qua.

Theo đó, vào ngày 29/1, một đoạn ghi âm do Nhà nước Hồi giáo (IS) phát tán lên mạng Internet cho biết, các tay súng cực đoan của nhóm Hồi giáo dòng Sunni sẽ sát hại phi công Jordan Moaz Kasasbeh nếu chính quyền nước này không thả nữ khủng bố Sajida trước thời điểm Mặt trời lặn ngày 29/1.
Jordan van chua trao doi con tin voi IS
Nữ khủng bố Sajida (trái) và phi công Jordan Kasasbeh.
Trao đổi về thông tin này, Bộ trưởng các vấn đề truyền thông của Jordan, ông Mohammad al-Momani xác nhận, cho tới tối ngày 29/1, nữ khủng bố Sajida vẫn ở Jordan.
Ông nói rằng, chính phủ nước này sẵn sàng tiến hành trao đổi con tin với IS. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được các chứng cứ nào từ IS cho thấy phi công Moaz Kasasbeh còn sống sót.
Cho đến thời điểm hiện tại, IS vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin thông điệp hay video mới nào về con tin Nhật Bản Kenji Goto và phi công Kasasbeh.
Thanh Nga (theo NHK)