Lãnh đạo DPR kêu gọi quân Ukraine đầu hàng

Google News

(Kiến Thức) - Binh lính Ukraine bị bao vây ở Debaltsevo đã được kêu gọi giao nộp vũ khí đầu hàng để bảo toàn tính mạng.

Nhà lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk Alexander Zakharchenko cho biết dân quân đang bao vây binh sĩ Ukraine tại Debaltsevo và kêu gọi họ bỏ vũ khí đầu hàng để bảo vệ mạng sống của mình.
Kênh truyền hình Passya 24 dẫn lời ông Zakharchenko cho biết Devaltsevo đã được các tiểu đoàn của lực lượng đặc biệt và 2 nhóm chiến thuật lưu động thuộc Lữ đoàn 3 dưới sự giúp sức của pháo binh bảo vệ.
Lanh dao DPR keu goi quan Ukraine dau hang
 Nhà lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk Alexander Zakharchenko.
Tuy nhiên sau đó người đại diện của trung tâm báo chí thuộc "chiến dịch đặc biệt" của quân đội Ukraine Leonid Matyuhin tuyên bố những thông tin về "nồi hầm" Debaltsevo là không chính xác.
Trước đó, Phó chỉ huy lực lượng dân quân Edward Basurin cho biết lực lượng dân quân đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng Mikhailovka ở phía tây nam Gorlovki và một nửa Uglegorsk. Ông cũng nói rằng dân quân đang tiếp tục thắt chặt vòng vây ở Debaltsevo.
Hiền Thảo (Theo VZ)