Nga phá nát kho vũ khí “khủng” của IS ở Deir Ezzor

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ Nga không kích và phá hủy kho vũ khí “khủng” của phiến quân IS tại thành phố Deir Ezzor.
 

Hãng Fars (Iran) đưa tin, các chiến đấu cơ Nga không kích nhiều căn cứ của phiến quân IS ở thành phố Deir Ezzor và khu vực xung quanh hôm 19/8, qua đó phá hủy kho vũ khí “khủng” của nhóm khủng bố.
“Máy bay chiến đấu Nga dội bom xuống căn cứ IS ở khu vực phía bắc nhà thờ Hồi giáo al-Mufti, phá hủy kho vũ khí và đạn dược của nhóm khủng bố. Sau đó, Không quân Nga tiếp tục oanh kích các tuyến phòng thủ của IS ở Jonayd, đồi Tal Aloush, Tal Milad, vùng ngoại ô phía tây nam thành phố Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. 
Nga pha nat kho vu khi “khung” cua IS o Deir Ezzor
Máy bay tiêm kích Su-34 tại căn cứ Hmeimim, Syria. Ảnh: Sputnik. 
Trong diễn biến liên quan, nguồn tin địa phương ngày 18/8 xác nhận rằng một chỉ huy cấp cao IS đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của quân đội Syria ở ngoại ô thành phố Deir Ezzor. Ngoài ra, hai tay súng khủng bố khác bỏ mạng ở khu vực phía đông nam tỉnh.
“Các chiến đấu cơ dội bom căn cứ IS ở khu al-Roshdiyeh, al-Huweiqa, al-Mawared, al-Tayem, căn cứ Panorama và ngôi làng al-Masrab, qua đó tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố, trong đó có tay chỉ huy khét tiếng Abu al-Abbas”, nguồn tin nói thêm.
>>> Mời quý độc giả xem video: Nga phóng tên lửa hành trình diệt phiến quân IS ở Syria (Nguồn: RT)
Được biết, giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Damascus và phiến quân IS cũng diễn ra tại al-Roshdiyeh, nghĩa trang al-Maqaber và khu vực gần căn cứ không quân Deir Ezzor.
Thiên An (Theo FNA)