Quân đội Syria đánh chiếm khu vực rộng lớn ở miền trung Syria

Google News

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát vùng đất rộng lớn ở miền trung Syria từ tay phiến quân IS.

Al Masdar News đưa tin ngày 19/8, quân đội Syria đã nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn ở miền trung Syria, tấn công các căn cứ của phiến quân IS dọc trục Rusafa-Ithriya.
“Được sự yểm trợ hỏa lực của Nga, lực lượng chính phủ Damascus đã tấn công nhóm khủng bố IS tại khu Bir Tuwaynan và Bir Qadim ở nam Al Raqqa”, nguồn tin cho hay.
Quan doi Syria danh chiem khu vuc rong lon o mien trung Syria
 Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát vùng đất rộng lớn ở miền trung Syria. Ảnh: AMN.
Sau cuộc giao tranh ác liệt với các tay súng IS, quân chính phủ Syria đã phá vỡ tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố khiến bọn chúng phải rút lui khỏi khu vực Bir Tuwaynan và Bir Qadim.
Nguồn tin cho biết thêm, các khu vực nói trên nằm dọc con đường chính dẫn tới thị trấn chiến lược al-Sukhnah từng là thành trì của nhóm IS.
>>> Mời quý độc giả xem video: Chiến dịch giải phóng thị trấn al-Sukhnah ở Syria (Nguồn: AMN)
Trước đó, ngày 18/8, quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã đánh chiếm dãy núi Al-Sha'er, kiểm soát mọi con đường đến vùng nông thôn phía đông Salamiyah. Có thể nói, với đà thắng lợi của lực lượng chính phủ Damascus hiện nay, phiến quân IS sắp sụp đổ hoàn toàn ở miền trung Syria.
Thiên An (Theo AMN)