Tunisia ban bố tình trạng khẩn cấp sau thảm sát

Google News

(Kiến Thức) - Tổng thống Tunisia ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp nước này sau vụ thảm sát làm 38 du khách nước ngoài thiệt mạng hồi cuối tuần trước.

“Tổng thống Tunisia ban bố tình trạng khẩn cấp và sẽ có thông báo chi tiết cụ thể trên ti vi lúc 15h ngày 4/7 (tức 0h ngày 5/7)”, văn phòng Tổng thống Beji Caid Essebsi xác nhận.
Tunisia ban bo tinh trang khan cap sau tham sat
Một nhân viên lực lượng đặc biệt và cảnh sát Tunisia tuần tra ở bãi biển khi các du khách tham gia buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát. 
Luật khẩn cấp của Tunisia tạm thời trao cho chính phủ nước này điều hành linh hoạt hơn, trao cho quân đội và cảnh sát nhiều quyền hơn và hạn chế một số quyền nhất định như quyền tụ tập đám đông ở nơi công cộng.
Vụ tấn công bên bờ biển Sousse hôm 26/6 xảy ra sau vụ xả súng vào bảo tàng Bardo cướp đi sinh mạng của 22 người dân vô tội. Các quan chức Tunisia cho biết, tất cả ba tay súng ở cả hai vụ này đều tham gia một trại huấn luyện chiến binh thánh chiến ở Libya vào cùng một thời điểm.
Thanh Nga (theo Reuters)