Ukraine xử 4 quân nhân không tuân lệnh chiến đấu ở Donbass

Google News

(Kiến Thức) - Văn phòng Công tố viên quân đội ở miền trung Ukraine đã gửi tòa án bản cáo trạng chống lại 4 quân nhân từ chối đi chiến đấu ở miền đông.

“Các bản cáo trạng chống lại 4 binh sĩ, những người được cho là vi phạm Điều 402, Khoản 2 thuộc Bộ Luật Hình sự. Nếu bị luận tội, những người này có thể bị phạt tù 3-7 năm”, trích thông cáo của văn phòng công tố. Những người này hiện bị quản thúc theo một quyết định của tòa án.
Ảnh minh họa.

Kể từ hồi giữa tháng 4/2014, chính quyền mới Ukraine đã khởi động chiến dịch chống khủng bố (tức chiến dịch ATO) để đàn áp lực lượng đòi ly khai, những người không công nhận chính quyền Kiev sau vụ lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng 2/2014.
Bộ Quốc phòng Ukraine đã huy động các quân sĩ và trang thiết bị vũ khí quân sự để tiến hành chiến dịch này. Tuy nhiên, các binh sĩ chiến đấu ở miền đông Ukraine phải sống trong tình cảnh khó khăn do những thiếu thốn về vật chất.
Thanh Nga (theo ET)