Con ruồi bay có tạo ra tiếng kêu?

Google News

(Kiến Thức) - Con ruồi, muỗi, nhặng xanh là côn trùng thuộc bộ 2 cánh (Diptera), nhưng bướm lại có 4 cánh. 

Hỏi: Tại sao con ruồi trông rất nhỏ nhưng khi bay lại tạo ra tiếng, còn con bướm đôi cánh lớn hơn thì lại không? - Lê An Khánh (Phú Thọ).
Con ruoi bay co tao ra tieng keu?
 
GS Bùi Công Hiển, Hội Côn trùng học Việt Nam: Ruồi, muỗi, nhặng xanh là côn trùng thuộc bộ 2 cánh (Diptera), nhưng bướm lại có 4 cánh. 
Các nhà khoa học đã đo được tần số đập cánh của ruồi, nhặng khoảng 200 lần/giây, của muỗi là 600 – 1.000 lần/giây và của ong mật là 260 lần/giây. 
Còn với bướm chỉ chừng 5 - 6 lần/giây. Tần số đập cánh đã tạo ra độ rung trong không khí là nguyên nhân tạo ra âm thanh con người có thể nghe thấy được. Nếu không tin, bạn có thể làm thí nghiệm cho một vật có độ rung với tần số khác nhau để kiểm chứng lời giải thích này.
PV (ghi)