Cảnh sát trưởng lĩnh án tử vì bắn chết người biểu tình

Google News

Tòa án Iran mới đây kết án tử hình một cảnh sát trưởng bị buộc tội bắn chết người biểu tình hồi năm 2022.

Truyền thông địa phương ngày 27/3 đưa tin, cảnh sát trưởng Jafar Javanmardi bị bắt giữ vào tháng 12/2022 vì cáo buộc bắn chết một người đàn ông trong cuộc biểu tình năm đó.
Nạn nhân là Mehran Samak, 27 tuổi, đã qua đời vì vết thương sau khi trúng đạn súng ngắn trong một cuộc biểu tình ở thành phố Bandar Anzali vào ngày 30/11/2022.
Canh sat truong linh an tu vi ban chet nguoi bieu tinh
Ảnh minh họa.  
Các nhóm nhân quyền nói rằng Samak đã bị lực lượng an ninh Iran bắn chết trong khi tham gia cuộc biểu tình phản đối khắp Iran. Cuộc biểu tình bùng phát sau khi Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi, bị bắt vì vi phạm nghiêm trọng quy định trang phục đối với phụ nữ và tử vong trong đồn cảnh sát Tehran vào tháng 9/2022.
Luật sư của gia đình Samak, Majid Ahmadi, cho biết vào thời điểm đó rằng cảnh sát Jafar Javanmardi bị buộc tội “vi phạm các quy tắc sử dụng súng, dẫn đến cái chết của Samak”.
Trong phiên tòa hôm 27/3/2024, Jafar Javanmardi lĩnh án tử hình.
"Javanmardi bị kết án tử hình theo luật trừng phạt của Hồi giáo, được gọi là luật 'qisas', với tội danh giết người có chủ ý”, luật sư Ahmadi nói với nhật báo Shargh.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình lan rộng ở Mỹ 

Nguồn video: THĐT

An An (Theo TS)