Dư luận TQ về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Google News

Tân Hoa Xã khẳng định cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhều nhận thức chung quan trọng.

Trong những ngày qua, báo chí Trung Quốc quan tâm theo dõi và đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, giới chuyên gia, học giả và nhân sỹ trí thức Trung Quốc cũng có nhiều đáng giá rất tích cực về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm.
Ngay sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt chân xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh, hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo chính thống của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc… đồng loạt đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Du luan TQ ve chuyen tham cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đón tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh ngày 7/4. (Ảnh: Tân Hoa xã).
Trong bản tin chiều ngày 7/4, Hãng tin Tân Hoa Xã đăng bản tin dài, phản ánh chi tiết hoạt động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày đầu thăm Trung Quốc. Tân Hoa Xã khẳng định cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.
Tân Hoa xã cho biết, hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc; khẳng định hai bên sẽ tăng cường hợp tác để đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. Đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cùng nhau nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.
Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng hàng loạt các tờ báo chính thức khác của Trung Quốc như Báo Giải phóng quân, Mạng thông tin Quốc vụ viện, Mạng tin tức Trung Quốc… trong ngày 8/4 đều đăng đậm nét trên đầu trang nhất thông tin và hình ảnh về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đáng chú ý, trước thềm chuyến thăm, tờ Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 7/4 đăng bài viết đánh giá rất tích cực về chuyến thăm, trong đó cho rằng quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ đặc biệt, không giống quan hệ với các nước khác, bởi có mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng. Thông qua chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai Đảng sẽ xuất phát từ tầm cao chiến lược đưa ra định hướng tổng thể cho sự phát triển quan hệ song phương cũng như giải quyết thoả đáng những tồn tại trong quan hệ hai nước.
Nhân dịp này, giới chuyên gia, học giả Trung Quốc cũng có nhiều nhận định đánh giá tích cực về mục đích, ý nghĩa và kết quả chuyến thăm. Giáo sư Hứa Lợi Bình thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hoạt động giao lưu giữa hai chính Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; chỉ cần hai bên thường xuyên duy trì giao lưu giữa hai Đảng, thì bất cứ bất đồng hay những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước cũng đều có thể giải quyết được.
Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV thường trú tại Trung Quốc, nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc cho rằng, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng vì diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 65 thiết lập quan hệ ngoại giao.
Du luan TQ ve chuyen tham cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong-Hinh-2
Phóng viên VOV thường trú tại Trung Quốc phỏng vấn nguyên Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc.
“Năm nay hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc vào dịp này có ý nghĩa rất quan trọng. Phía Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm này. Thông qua công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bên, thông qua cuộc hội đàm giữa hai Tổng bí thư và cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, hai bên đã đạt được nhiều nhận thức chung. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng và hai nước trong thời gian tới”, ông Tề Kiến Quốc nói.
Theo VOV