Cựu Tổng giám đốc bông Bạch Tuyết kiện công ty đòi tiền

Google News

Ông Trượng kiện bông Bạch Tuyết đòi gần 160 triệu đồng, gồm 8 tháng tiền lương, 70 triệu đồng và lãi quá hạn.

Cuối năm 2006, HĐQT Công ty CP bông Bạch Tuyết họp đề nghị các thành viên ứng trước một số tiền giúp đơn vị giải quyết khó khăn về vốn.

Trụ sở Công ty Bông Bạch Tuyết
Ngày 22/5, TAND Q.Tân Bình (TP.HCM) tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông Trần Cao Trượng (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP bông Bạch Tuyết); buộc Công ty CP bông Bạch Tuyết trả cho ông Trượng 134 triệu đồng.

Theo đơn khởi kiện, ông Trượng trình bày: Cuối năm 2006, HĐQT Công ty CP bông Bạch Tuyết họp đề nghị các thành viên ứng trước một số tiền giúp đơn vị giải quyết khó khăn về vốn, kết thúc đại hội cổ đông sẽ nhận lại bằng cổ phiếu giá ưu đãi nội bộ.

Tháng 7.2007, ông Trượng vay ngân hàng 150 triệu đồng, thời hạn 36 tháng (Công ty CP bông Bạch Tuyết bảo lãnh hợp đồng vay). Số tiền này được chuyển thẳng vào tài khoản công ty.

Sau đó, cổ phiếu của bông Bạch Tuyết không được phát hành. Bông Bạch Tuyết chỉ đóng gốc và lãi được 11 tháng còn ông Trượng bị cấn trừ 8 tháng tiền lương và bỏ tiền túi ra 70 triệu đồng để trả nợ ngân hàng, thanh lý hợp đồng vay.

Vì vậy, ông Trượng kiện bông Bạch Tuyết đòi gần 160 triệu đồng, gồm 8 tháng tiền lương, 70 triệu đồng và lãi quá hạn.

HĐXX nhận định việc ông Trượng vay tiền và chuyển thẳng vào tài khoản công ty là có thật; công ty thừa nhận đã trả tiền vốn gốc và lãi trong 11 tháng cho ngân hàng. Ông Trượng đã có đơn từ chối mua cổ phiếu ưu đãi vào tháng 4.2008.

Từ đó, tòa buộc công ty trả cho ông số tiền mà ông đã trả cho ngân hàng (134 triệu đồng), bác yêu cầu đòi tiền lãi quá hạn.

Theo Lê Nga
Báo Thanh niên