Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Agni-V vào ngày mai

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ sẽ thực hiện cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V vào ngày mai.

Hãng thống tấn Sputnik của Nga đưa tin, Ấn Độ sẽ tiến hành phóng thử nghiệm lần thứ 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có khả năng mang theo các đầu đạn hạt nhân do nước này tự phát triển vào ngày mai 31/1.
Còn theo Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa Agni-V trùng với ngày ông Avinash Chander thôi giữ chức Giám đốc DRDO vào cuối tháng này.
An Do thu ten lua dan dao Agni-V vao ngay mai
 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V của Quân đội Ấn Độ.
Được biết chính phủ Ấn Độ đã chính thức chấm dứt hợp đồng với ông Chander vào hôm 13/1 với lý do về vấn đề tuổi tác.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V được DRDO thiết kế và phát triển, nó có thể mang theo các đầu đạn có trọng lượng lên tới 1,5 tấn với tầm bắn tối đa là 8.000km.
Agni-V còn được Ấn Độ mệnh danh là “Sát thủ Trung Quốc” với khả năng tấn công phủ đầu vào bất cứ thành phố lớn nào của Trung Quốc kể cả Bắc Kinh.
Tuấn Đặng