Bị truy nã, “đạo chích” vẫn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp

Google News

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ tên “đạo chích” thực hiện 150 vụ trộm cắp tài sản. Trước thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn tiếp tục hành vi phạm tội.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1992, trú tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) do hành vi thực hiện 150 vụ trộm cắp trên địa bàn toàn tỉnh này.
Đối tượng Thành cũng là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.
Thông tin ban đầu về vụ án, vào khoảng 4h20 sáng 15/1/2018, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm phối hợp với Công an phường Hoàng Diệu bắt quả tang Nguyễn Văn Thành đang tiêu thụ tài sản trộm cắp tại nhà bà Đặng Thị Lan (SN 1965, trú tại tổ 21, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).
 Đối tượng Thành và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình.
Tại đây, lực lượng Công an thu giữ khối lượng lớn gia cầm tổng trọng lượng 53kg, 1 xe máy BKS 17-B7 04755, cùng một số tang vật liên quan.
Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Thành, sau khi có lệnh truy nã của Công an huyện Vũ Thư về tội trộm cắp tài sản, Thành đã trốn ra Quảng Ninh làm lao động tự do trở về địa phương từ tháng 6/2017. Tuy nhiên, thời gian ở địa phương đến nay, lợi dụng sơ hở trong việc nhốt thả gia súc, gia cầm của người dân đã đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài. Tính đến nay, Nguyễn Văn Thành đã thực hiện trót lọt 150 vụ trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình.
Theo công an tỉnh Thái Bình, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hải Ninh