“Cái bắt tay” khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật

Google News

(Kiến Thức) - "Bắt tay" đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hẳn 30ha đất Phước Kiển (huyện Nhà Bè) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là lý do chính khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật.

Chiều ngày 4/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ TP.HCM đã ra thông báo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên vi phạm. Trong đó, đáng lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang.
Thông tin này khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì ông Tất Thành Cang hiện là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM. Ông Cang được cho là để xảy ra nhiều vi phạm liên quan tới vụ chuyển nhượng 30ha đất Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai.
Để tìm hiểu rõ hơn lý do vì sao ông Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật, hãy ngược dòng thời gian về năm 2009 – điểm bắt đầu câu chuyện lùm xùm Phước Kiển – Tân Thuận – Quốc Cường Gia Lai.
“Cai bat tay” khien ong Tat Thanh Cang bi de nghi ky luat
 Sai phạm của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang liên quan tới dự án KDC Phước Kiển, Nhà Bé. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Ngày 10/8/2009, UBND TP HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận) làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Trong giai đoạn 2009-2013, Công ty Tân Thuận thực hiện bồi thường, và nhận chuyển nhượng 331.100m2 của các hộ dân.
Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2013, dự án hết hạn do Tân Thuận không tiến hành các thủ tục đầu tư. Mọi việc đình trệ tới ngày 26/4/2017, Công ty Tân Thuận đề nghị Văn phòng Thành ủy cho hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư Phước Kiển với Công ty Quốc Cường Gia Lai. khu đất 30ha được định giá 351 tỷ đồng (1,1 triệu/m2).
Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận bất ngờ thay đổi ý đồ, đề xuất chuyển nhượng hẳn đất cho Quốc Cường Gia Lai. Đề xuất này được Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang phê duyệt. Đây chính là "cái bắt tay" của ông Cang với Tân Thuận khiến ông này bị đề nghị kỷ luật.
Việc ông Cang chấp thuận Tân Thuận chuyển hưởng 30ha đất vàng Phước Kiển, Nhà Bè gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Theo đó, ngày 5/6/2017, Tân Thuận ký hợp đồng bán đất cho Quốc Giường Gia Lai với giá 419 tỷ (1,29 triệu/m2).
Sau đó, ngày 5/12/2017, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại giá trị khu đất. Sau một thời gian đánh giá, sở này báo cáo khu đất Phước Kiến có giá khoảng 574 tỷ. Điều đó có nghĩa là Tân Thuận bán rẻ cho Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát tới 150 tỷ.
Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, cơ quan chức năng TP HCM nhanh chóng vào cuộc. Ngày 27/12/2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại và báo cáo chi tiết.
Đến ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Công ty Tân Thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho Quốc Cường Gia Lai, không đồng ý bán chỉ định. Bởi đây là tài sản kinh tế Đảng, nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch.
Chiều 6/5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã họp khẩn liên quan đến vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCGL) ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực kiểm điểm trách nhiệm trong vụ chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ủy ban kiểm tra Thành ủy sẽ thanh tra toàn diện Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận trong thời gian tới.
Trên cơ sở báo cáo bước đầu của đoàn công tác kiểm tra, rà soát vụ bán hơn 30 ha đất công theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Thường vụ Thành ủy xác định vụ việc có trách nhiệm liên đới của Văn phòng Thành ủy TP.HCM và cá nhân ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.
Kết luận mà Ủy ban Kiểm tra Thảnh ủy TP HCM công bố ngày 4/6 nêu rõ loạt vi phạm của ông Tất Thành Cang:
- Quyết định không đúng thẩm quyền;
- Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản;
- Không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ TP;
- Thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.
Vũ Sơn