Chủ tịch Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ bé trai 9 tuổi bị bạo hành

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra vụ bé trai 9 tuổi bị bố đẻ bạo hành.

Chiều tối ngày 13/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND quận, huyện Bắc Từ Liêm; Đông Anh khẩn vào cuộc làm rõ vụ việc bé trai 9 tuổi Trần D.N. bị bố đẻ Trần T. L (35 tuổi) bạo hành.
“Giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc, đảm bảo quyền lợi trẻ em theo quy định”, văn bản nêu rõ.
 Những vết bầm tím, sẹo khắp cơ thể cháu Trần D.N.
Ông Chung yêu cầu các đơn vị phải báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 20/12/2017. Thông tin trả lời báo chí theo quy định.
Trước đó những hình ảnh về các vết thương tích, sẹo thâm tím lồi lõm khắp cơ thể cháu Trần D.N. “tố” bị bố đẻ bạo hành khiến dư luận rất phẫn nộ.
Cháu N. còn cho biết, thường xuyên bị bố bỏ đói, cơm ăn không no, có bữa chỉ ăn cơm với nước canh không, nếu N. không tự nấu trứng hay được bà nội cho thịt thì cũng không có thức ăn. 
Đến ngày 11/12, chị L. (mẹ đẻ cháu N.) nhận được tin con bị chồng đánh dã man nên đã đến đón con về nhà và trình báo cơ quan chức năng.
Bước đầu, anh Trần T.L (bố đẻ cháu N.) thừa nhận với báo chí rằng, có đánh con một chút. Nguyên nhân do cháu “không chịu học tập, cô giáo bắt viết bản kiểm điểm. Cháu lên lớp còn trấn lột tiền các bạn”.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Hưng Bùi