Con rể rút dao đâm chết cha vợ vì bị đánh

Google News

Bị cha vợ dùng ghế đẩu đập mạnh vào lưng, đứa con rể liền rút dao thủ sẵn trong người đâm ông này nhiều nhát. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều ngày 16/6, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chất Em (26 tuổi, ngụ xã Tân An, H.Càng Long, Trà Vinh) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
 Đối tượng Nguyễn Văn Chất Em
Trước đó, vào khoảng 13 giờ 40 ngày 10/6, Em cùng gia đình lại nhà cha vợ là Nguyễn Văn Bình (43 tuổi, ngụ xã Minh Đức, H.Mỏ Cày Nam) để đòi đưa con về thì xảy ra cự cãi dữ dội.
Lúc này, giữa ông Bình và Em xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Em bị ông Bình dùng ghế đẩu đập mạnh vào lưng nên tên này bực tức liền rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào cha vợ khiến nạn nhân gục xuống đất.
Dù nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.
Theo Nguyễn Nhân/CATPHCM