Làm rõ vụ người lái ôtô chở thuốc lá lậu tử vong sau nổ súng

Google News

(Kiến Thức) - Người phát ngôn của Công an TP HCM cho biết, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu có hành vi chống đối, buộc lực lượng công an phải nổ súng.

Ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn của Công an TP HCM - xác nhận, cơ quan điều tra đang phối hợp với cơ quan giám định độc lập thuộc Sở Y tế TP HCM tiến hành giám định, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Phùng Chí Bảo (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Lam ro vu nguoi lai oto cho thuoc la lau tu vong sau no sung
Công an tiến hành khám nghiệm dấu vết hiện trường. 
Theo Đại tá Quang, sự việc xảy ra vào tối 25/3. Thời gian trên, anh Bảo cùng Huỳnh Thế Luân (20 tuổi, quê Long An) đi chung trên ôtô Camry chở theo lượng lớn thuốc lá nhập lậu, lưu thông trên quốc lộ 22 hướng Tây Ninh về TP HCM. Khi đến ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn), các chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát điều tra kinh tế Công an huyện Hóc Môn, TP HCM phát hiện ôtô này chở hàng cấm nên cảnh sát mặc cảnh phục ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, người lái xe là Phùng Chí Bảo vẫn cho xe tháo chạy và chống đối, buộc công an phải nổ súng chỉ thiên.
Sau khi súng nổ, anh Bảo hoảng sợ điều khiển ôtô bỏ chạy được một đoạn thì bung cửa thoát ra đường rồi gục ngã. Lúc này, anh Luân cũng mở cửa bỏ chạy thoát thân. Công an đã đưa anh Bảo đến Bệnh viện 115 cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.
Vụ việc người lái ôtô chở thuốc lá lậu tử vong sau nổ súng đang được tiếp tục điều tra.
Vũ Sơn