Lũ trên các sông dâng cao, vây khốn nhiều tỉnh thành

Google News

(Kiến Thức) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, mực nước lũ trên các sông đang dâng cao vượt mức báo động 3, dự báo có thể vượt mức lũ lịch sử năm 1985. 

Lũ dâng cao, có thể vượt kỷ lục năm 1985
Cụ thể, mực nước lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) đã đạt đỉnh 5,53m vào 6 giờ ngày 12/10 (trên mức báo động 3: 1,53m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,29m) và đang xuống.
Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh 32,39m (trên báo động 3: 0,39m) vào 24 giờ ngày 11/10, tại Phú Thọ đạt đỉnh: 18,40m (trên BĐ2: 0,20m) vào 23 giờ ngày 11/10 và đang xuống. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên.
Lu tren cac song dang cao, vay khon nhieu tinh thanh
 Đình Đông và đình Nam (thôn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình) thờ 7 vị thành hoàng làng, có tuổi đời trên 200 năm bị ngập sâu trong nước. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Tính đến 14 giờ ngày 12/10, mực nước trên các sông như sau:
- Trên sông Thao tại Yên Bái: 31,69m (dưới báo động 3: 0,31m); tại Phú Thọ: 18,05m (dưới báo động 2: 0,15m);
- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Ninh Bình: 5,39m (trên báo động 3: 1,39m, trên mực nước lũ lịch sử năm 1985: 0,15m);
- Trên sông Hồng tại Hà Nội: 8,86m (dưới báo động 1: 0,64m).
Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 4,90m (trên báo động 3: 0,90m); Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 4,40m (trên báo động 3: 0,40m); Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Ninh Bình (đặc biệt tại các huyện Nho Quan, Gia Viễn) đang hiện hữu.
Trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 30,80m (dưới báo động 2: 0,20m); tại Phú Thọ xuống mức 17,70m (trên báo động 1: 0,2 m); Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái xuống mức 29,60m (dưới báo động 1: 0,40m); tại Phú Thọ xuống mức 16,80m (dưới báo động 1: 0,70m); Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ.
Trên sông Hồng, dự báo trong 06 giờ tới, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt đỉnh 8,90m (dưới báo động 1: 0,60m); Trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức 8,20m (dưới báo động 1: 1,30m); Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống mức 7,20m.
Mưa lũ vây khốn nhiều tỉnh thành
Đợt mưa lũ lớn chưa từng thấy đã khiến cho nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khó khăn vô cùng. Một số vùng ở các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La…bị cô lập trong biển nước.
Ngay cả tại Hà Nội, theo thông tin mới nhất từ huyện Chương Mỹ, do mức nước lên quá nhanh đã tràn qua đê, gây sạt lở một đoạn dài khoảng 20m. Việc này đã khiến một phần khu dân cư, diện tích hoa màu bị chìm trong biển nước.
Lu tren cac song dang cao, vay khon nhieu tinh thanh-Hinh-2
 QL1A đoạn qua Hà Trung, Thanh Hóa ngập sâu lúc trưa nay. Nguồn ảnh: Dân Việt
Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của Infonet, Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận huyện Hà Trung đến TX Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị ngập nước kéo dài khoảng 5km khiến mọi phương tiện đi qua nơi đây gặp nhiều khó khăn, gây ách tắc cục bộ. Cụ thể, có những đoạn trên QL1A nước ngập sâu hơn 50cm khiến cho các phương tiện gầm thấp khi lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, thậm chí nhiều xe bị chết máy giữa đường.
Còn trong đêm qua, do mưa lớn cộng với việc xả lũ hồ Cửa Đạt, hơn 500 ngôi nhà ở 2 thôn Quảng Ích 1, 2 (xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) chìm trong biển nước. Các hộ dân phải di dời ngay trong đêm.
Lu tren cac song dang cao, vay khon nhieu tinh thanh-Hinh-3
 Một phần Quốc lộ 1A bị ngập trong biển nước. Nguồn ảnh: Vietnamnet
Tại Ninh Bình, mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ngập lụt. Đặc biệt, lúc 10h20 phút sáng nay, một đoạn bờ bao dài khoảng 3m ở hồ trạm bơm Gia Viễn bị dòng nước cuốn trôi.
Ở Hòa Bình – một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về mưa lũ – tính tới thời điểm chiều qua (11/10), tại Hòa Bình đã có 9 người thiệt mạng, một người mất tích, 3 người bị thương, nhiều tài sản, nhà cửa hoa màu bị hư hỏng, cuốn trôi. Đặc biệt nghiêm trọng, rạng sáng 12/10, tại xóm Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) xảy ra tình trạng sạt lở núi làm sụt 6 nhà dân. Trong đó, có 4 nhà bị vùi lấp hoàn toàn và làm 18 người bị chôn vùi.
Tại Yên Bái, theo báo cáo mới nhất, lũ dữ tại miền Tây Yên Bái do mưa lớn đã làm 22 người chết, mất tích và bị thương (4 người chết (3 người chết ở huyện Trạm Tấu, 1 người chết ở huyện Văn Yên), 11 người mất tích (tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Nghĩa Lộ) và 7 người bị thương). Mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng do nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà cửa công trình công cộng bị hư hỏng…
Tình hình mưa lũ từ nay tới cuối tuần có thể sẽ tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp, bởi theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, ngoài Biển Đông đang có áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24h tới hướng thẳng vào miền Trung nước ta.
Phượng Hồng (tổng hợp)