Nhân viên cũ tố cáo Huawei đánh cắp công nghệ để TQ vượt Mỹ

Google News

Người cựu nhân viên tố cáo Huawei muốn chiếm phát minh của ông bằng cách tuyển dụng mình 2 năm trước, trong khi Huawei tố ngược lại rằng nhân viên cũ đánh cắp bí mật của công ty.

Yiren “Ronnie” Huang, chủ công ty khởi nghiệp công nghệ CNEX ở Thung lũng Silicon, đã gửi đơn kiện cáo buộc công ty cũ Huawei đánh cắp tài sản trí tuệ để giúp Trung Quốc đạt vị thế vượt trội về công nghệ so với Mỹ.
Trong đơn kiện gửi ngày 16/10 kèm bộ hồ sơ dài 80 trang, Huang khẳng định Huawei đã "đổi trắng thay đen". Ông nói công ty Trung Quốc thuê ông để chiếm quyền sở hữu các phát minh, rồi tìm cách đánh cắp thông tin từ công ty mới của ông sau khi không còn làm việc ở Huawei.
"Huawei và FutureWei là những thành viên chủ chốt trong một chiến dịch tình báo công nghiệp được tổ chức nhằm đánh cắp tài sản trí tuệ từ các công ty công nghệ Mỹ, như CNEX, với hy vọng vượt mặt Mỹ chiếm vị thế siêu cường công nghệ vào nằm 2025", ông Huang viết trong hồ sơ kiện.
Huang được FutureWei thuê làm việc ở cơ sở Santa Clara, bang California vào tháng 1/2011. Ông làm việc được 2 năm thì rời công ty và sáng lập CNEX, giữ vị trí trưởng bộ phận công nghệ.
Nhan vien cu to cao Huawei danh cap cong nghe de TQ vuot My
 Nhiều chuyên gia an ninh mạng lo Huawei có thể là cầu nối cho các hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Ảnh: AP.
Đơn kiện của Huang nhằm đáp lại một vụ kiện khác của Huawei nhắm vào ông. Hồi tháng 12/2017, Huawei và công ty còn FutureWei cũng từng khởi kiện Huang và công ty CNEX Labs của ông, cáo buộc người nhân viên Mỹ bán bí mật thương mại nhạy cảm. Những thông tin được bán liên quan đến công nghệ bán dẫn, sử dụng vi mạch tích hợp để lưu giữ dữ liệu.
Đơn kiện ban đầu của Huawei khẳng định ông Huang và CNEX nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế chưa đầy 1 tháng sau khi người này rời FutureWei.
Tập đoàn Trung Quốc khẳng định ông Huang đã sử dụng những thông tin có được trong quá trình làm việc tại FutureWei, sử dụng nguồn lực và công nghệ của công ty trong quá trình phát thảo đề xuất bằng sáng chế.
Huawei cũng tố cáo Huang chiêu mộ người từ công ty cũ. FutureWei khẳng định đã phát hiện 1 trường hợp nhân viên cũ tải dữ liệu mật của công ty mang ra ngoài.
Hiện vụ kiện đang được tòa án liên bang tại Đông Texas thụ lý.
Trước ông Huang, nhiều công ty Mỹ cũng từng cáo buộc Huawei tiến hành hoạt động gián điệp công nghiệp. Một báo cáo của quốc hội Mỹ cũng đánh giá những thiết bị của Huawei "có thể gây suy yếu những lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ".
Theo Thanh Danh/Dân Việt