Nhân viên nhà xác giở trò bệnh hoạn với tử thi gây sốc

Google News

(Kiến Thức) - Trong thời gian làm việc tại nhà xác này, Munna Bhagat đã có hành vi giao cấu với thi thể của những cô gái trẻ.

Theo Dhaka Tribune, Munna Bhagat, 20 tuổi, làm việc tại nhà xác của Bệnh viện Suhrawardy ở Bangladesh trong 4 năm. Cảnh sát cho biết, Munna đã tận dụng cơ hội phụ trách việc bảo quản và canh giữ các tử thi trước khi việc khám nghiệm diễn ra để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của bản thân.
Munna thú nhận rằng anh ta đã quan hệ tình dục với ít nhất 6 thi thể phụ nữ trong một năm qua.
Nhan vien nha xac gio tro benh hoan voi tu thi gay soc
Munna Bhagat bị cảnh sát bắt giữ ngày 20/11. Ảnh: DT.  
Để thuận tiện cho việc thực hiện hành vi đồi bại, Munna thậm chí còn chuyển nơi ở đến gần nhà xác của bệnh viện.
Tuần trước, cảnh sát Bangladesh đã bắt giữ Munna.
Theo cảnh sát, Munna từng giao cấu với thi thể của nữ giới trong độ tuổi từ 12 đến 20.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Sau khi Munna bị bắt giữ, chú của anh ta là Jatan Lal Kumar cho biết: "Munna từng hút cần sa hay sử dụng ma túy. Nhưng tôi không thể tin được nó lại làm chuyện động trời như vậy".
Hiện, cảnh sát Bangladesh đang tiếp tục điều tra vụ việc.
An An