Rúng động vụ hai mẹ con bị cưỡng hiếp giữa đêm

Google News

(Kiến Thức) - Người phụ nữ 35 tuổi cùng cô con gái khuyết tật 18 tuổi đã bị hai gã đàn ông say rượu cưỡng hiếp giữa đêm ở New Delhi, Ấn Độ.

Theo Timesnownews, vụ việc hai mẹ con bị cưỡng hiếp giữa đêm xảy ra tại New Delhi, Ấn Độ vào đêm 29, rạng sáng ngày 30/12/2020.
Hai gã say rượu được cho là đã tiếp cận và tấn công tình dục người phụ nữ 35 tuổi và con gái của cô ngoài đường phố.
Một điều gây phẫn nộ hơn khi người dân địa phương chứng kiện sự việc đã không giúp đỡ hai mẹ con mà còn quay lại video và tung lên mạng xã hội.
Rung dong vu hai me con bi cuong hiep giua dem
Nghi phạm dùng gạch đe dọa nạn nhân. Ảnh: TNN. 
Trong đoạn video, có thể thấy, nghi phạm dùng gạch đe dọa nạn nhân. Khi người phụ nữ chống cự, nghi phạm đe dọa sẽ giết cô.
Sau khi xem đoạn video, cảnh sát Ấn Độ ngay lập tức truy bắt hai nghi phạm là Amit ở Wazirpur và Sonu ở Jahangirpuri. Người quay video về vụ việc cũng bị truy tìm và bắt giữ.
Cảnh sát cũng mở cuộc tìm kiếm hai nạn nhân và vài giờ sau, họ tìm thấy hai mẹ con vẫn còn sống.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Được biết, chồng của người phụ nữ này đã bỏ rơi vợ con, một mình trở về quê trong thời gian đất nước phong tỏa vì dịch bệnh COVID-19. Người vợ đã làm nghề thu gom phế liệu để kiếm sống, nuôi con.
Thiên An