Trấn Thành khẳng định bị vu khống con số 120 tỷ từ thiện

Google News

Trấn Thành vừa giải thích cặn kẽ mọi con số thu chi đối với tài khoản dùng cho từ thiện miền Trung năm 2020. Theo danh hài, con số hơn 120 tỷ từ thiện là thông tin vu khống.

Công khai hơn 1000 trang sao kê từ thiện miền Trung, Trấn Thành làm rõ mọi vấn đề được khán giả quan tâm. Đầu tiên, anh giải thích vì sao vẫn kêu gọi quyên góp dù không đích thân đi được.
Trấn Thành chia sẻ: “Ngay từ đầu, Thành thật sự rất muốn đi ra miền Trung để giao tận tay cho bà con. Nhưng vì lúc đó, đoàn phim Bố già đang quay, Thành không thể bỏ dở cả ê-kíp để đi được. Tuy nhiên, hậu quả của bão lũ ngày càng dữ dội, hình ảnh thương tâm mỗi lúc một nhiều.
Bản thân Thành quá xót xa và hiểu cứu người như cứu hỏa, nên đã gửi số tiền này cho nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì trong thời điểm đó, họ là những người trực tiếp đi hỗ trợ người dân ở vùng tâm bão và họ cũng là những người Thành hoàn toàn tin tưởng”.
Tran Thanh khang dinh bi vu khong con so 120 ty tu thien
 Trấn Thành.
Về việc nhiều người thắc mắc fanpage 18 triệu follow nhưng chỉ quyên góp được hơn 9 tỷ, Trấn Thành cho biết, anh chỉ kêu gọi quyên góp trong 4 ngày. “Dù chỉ kêu gọi trong 4 ngày (15/10/2020 - 18/10/2020) và đã xóa status nhưng dĩ nhiên, sau ngày 18/10/2020, vẫn có những khoản tiền lác đác được chuyển vào.
Nên đến ngày 21/12/2020, tôi mới tổng kết được toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản và cũng đã gửi hết cho cô Ngọc Hương đem đến miền Trung khắc phục sau bão lũ. Công việc từ thiện của tôi trong đợt bão lũ miền Trung này chính thức kết thúc sau ngày 21/12/2020. Hiện tài khoản này cũng được bỏ trống đến nay”, Trấn Thành nói.
Nam MC cũng làm rõ việc liệu sau ngày 21/12/2020, tiền có vào nữa không và lên đến 120 tỷ hay không: “Thành xin chia bản sao kê ra làm 2 giai đoạn cho dễ nhìn và dễ hiểu. Giai đoạn 1: (Xuyên suốt quá trình từ thiện từ 15/10/2020 - 21/12/2020)
Tổng tiền ghi có là: 9.670.357.288 VNĐ (Trang 998)
Tổng tiền ghi nợ là: 9.669.993.900 VNĐ (Trang 998)
(Nội dung thể hiện ở hình 3)
Ngày bắt đầu kêu gọi từ thiện (15/10/2020), số dư ban đầu là: 37.385 VNĐ (Trang 1)
Ngày kết thúc kêu gọi từ thiện (21/12/2020), số dư còn lại là: 400.773 VNĐ (Trang 998) (Nội dung thể hiện ở hình 4)
Giai đoạn 2: (từ 22/12/2020 đến 06/09/2021)
Từ 22/12/2020, số dư ban đầu là: 400.773 VNĐ.
Đến hết 06/09/2021, số dư cuối cùng là: 9.546.806 VNĐ.
(Nội dung thể hiện ở hình 5)
Kể từ sau ngày 21/12/2020, sau khi gửi hết tiền cho cô Ngọc Hương. Trấn Thành hầu như không sử dụng tài khoản này nữa. Hôm nay, vì sự kiện này nên tôi mới có dịp check lại và thấy còn không quá 10 triệu trong tài khoản.
Trấn Thành xin gửi hết toàn bộ số tiền còn lại vào Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM. (Giao dịch thành công thể hiện ở hình 6)
Sau chuyển khoản này, tài khoản 0071001121888 chính thức bằng 0 VNĐ. Sau khi hết giãn cách, tài khoản này sẽ được tôi khóa vĩnh viễn. Mong quý vị không gửi thêm bất cứ khoản tiền nào vào tài khoản này nữa. Xin cảm ơn.
Đến đây, những ai đã khẳng định trong tài khoản từ thiện của Trấn Thành có hơn 120 tỷ trong những ngày qua là những người vu khống. Các bạn đang nợ gia đình chúng tôi một lời xin lỗi”.
Tran Thanh khang dinh bi vu khong con so 120 ty tu thien-Hinh-2
 
Tran Thanh khang dinh bi vu khong con so 120 ty tu thien-Hinh-3
 
Tran Thanh khang dinh bi vu khong con so 120 ty tu thien-Hinh-4
 
Tran Thanh khang dinh bi vu khong con so 120 ty tu thien-Hinh-5
 
Bên cạnh đó, nam MC Trấn Thành cũng giải thích cặn kẽ các khoản. Đáng chú ý, Trấn Thành cho biết, thực tế, anh bỏ tiền túi ủng hộ 788.682.496 VNĐ, nhiều hơn 488.682.496 VNĐ so với những gì anh thông báo trước đó là 300 triệu đồng.
Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành
Xin chào quý vị khán giả
Những ngày vừa qua Trấn Thành đã làm việc với ngân hàng của mình. Đến sáng nay, ngân hàng mới có thể gửi tới tay Thành bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai. Cho nên, hôm nay, Trấn Thành quyết định công khai bản sao kê ngân hàng của tôi tại Vietcombank với số tài khoản 007100 1121 888 mà Thành đã dùng để "kêu gọi từ thiện" (KGTT) cho đợt bão lũ miền Trung trong 4 ngày từ 15/10/2020 - 18/10/2020 vừa qua.
Trấn Thành chỉ kêu gọi duy nhất 1 số tài khoản này thôi. Và để bản sao kê này mang tính thuyết phục cao nhất, Thành sẽ cho quý vị thấy số dư trong tài khoản 0071001121888 (VCB) này không chỉ trong 4 ngày kêu gọi mà từ khi bắt đầu kêu gọi (15/10/2020) cho đến khi chuyển hết tiền trong tài khoản, kết thúc đợt KGTT (21/12/2020) và đến tận bây giờ (06/09/2021).
Trước hết, Trấn Thành xin làm rõ một số vấn đề, trong những ngày qua, được nhiều khán giả thắc mắc nhất:
Thứ nhất, không tự đi được thì kêu gọi làm gì?
Trước hết, xin thừa nhận Thành không phải một nhà làm từ thiện chuyên nghiệp. Thành chỉ làm từ thiện từ cái tâm nên đôi khi không tránh khỏi những cách giải quyết gây tranh cãi.
Ngay từ đầu, Thành thật sự rất muốn đi ra miền Trung để giao tận tay cho bà con. Nhưng vì lúc đó, đoàn phim Bố Già đang quay, Thành không thể bỏ dở cả ê-kíp để đi được. Tuy nhiên, hậu quả của bão lũ ngày càng dữ dội, hình ảnh thương tâm mỗi lúc một nhiều.
Bản thân Thành quá xót xa và hiểu: cứu người như cứu hỏa, nên đã gửi số tiền này cho nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì trong thời điểm đó, họ là những người trực tiếp đi hỗ trợ người dân ở vùng tâm bão và họ cũng là những người Thành hoàn toàn tin tưởng.
Ngay từ những ngày đầu khi kêu gọi từ thiện, cụ thể là ngày 17/10/2020, Thành đã đăng 1 status thông báo rất rõ về điều này. Ngay lúc đó những khán giả đã gửi tiền cho tôi cũng không ai phản đối. Những quý vị đang trách Thành về vấn đề này chắc có lẽ chưa hề đọc qua nó. (Nay tôi xin đính kèm ảnh status này bên dưới để quý vị kiểm tra lại cho rõ ở hình 1.)
Nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương cũng sẽ có bài đăng để minh bạch những gì đã thực hiện được với số tiền mà Trấn Thành đã giao cho họ trong đợt bão lũ miền Trung vừa rồi trên facebook của họ. Quý vị có thể vào đó để theo dõi.
Thứ hai, fanpage 18 triệu follow sao chỉ quyên góp được hơn 9 tỷ?
Một lần nữa, tôi xin khẳng định lại: tôi chỉ đăng tài khoản này lên trong 04 ngày. Ngay status đầu tiên khi KGTT ngày 15/10/2020, Thành đã viết rất rõ (xin trích nguyên văn như sau):
"Hôm nay là ngày 15/10/2020. Em sẽ tổng kết số tiền sau 3 ngày đăng status. Hết 18/10/20 20 em không nhận nữa. Mấy anh chị đừng chuyển nha. Vì sáng 19 em cho chuyển tiền đi miền Trung. Ai không để ý chuyển sau ngày đó, em sẽ xài số tiền còn lại cho cô chú nghệ sỹ neo đơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan v.v.... "
Sau ngày 18/10/2020, Thành đã xoá status có số tài khoản KGTT này trên fanpage của mình. (Thành xin đính kèm hình của status này bên dưới. Đây là hình tôi vừa tìm lại trên các tờ báo đã đăng trước đó. Hình 2.)
Dù chỉ kêu gọi trong 4 ngày (15/10/2020 -18/10/2020) và đã xóa status nhưng dĩ nhiên, sau ngày 18/10/2020, vẫn có những khoản tiền lác đác được chuyển vào. Nên đến ngày 21/12/2020, tôi mới tổng kết được toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản và cũng đã gửi hết cho cô Ngọc Hương đem đến miền Trung khắc phục sau bão lũ.
Công việc từ thiện của tôi trong đợt bão lũ miền Trung này chính thức kết thúc sau ngày 21/12/2020. Hiện tài khoản này cũng được bỏ trống đến nay.
Thứ ba, liệu sau ngày 21/12/2020, tiền có vào nữa không và lên đến 120 tỷ hay không?
Tôi xin mời quý vị cùng xem bản sao kê sau đây từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 06/09/2021.
Theo tư vấn từ luật sư, Trấn Thành xin phép được che tên và thông tin cá nhân của những mạnh thường quân vì đây là tôn trọng quyền riêng tư của họ. Trong quá trình che tên, nếu có đôi chỗ sơ sót, mong quý vị thông cảm bỏ qua.
Thành xin chia bản sao kê ra làm 2 giai đoạn cho dễ nhìn và dễ hiểu.
Giai đoạn 1: (Xuyên suốt quá trình từ thiện từ 15/10/2020 - 21/12/2020)
Tổng tiền ghi có là: 9.670.357.288 VND (Trang 998)
Tổng tiền ghi nợ là: 9.669.993.900 VND (Trang 998)
(Nội dung thể hiện ở hình 3)
Ngày bắt đầu KGTT (15/10/2020), số dư ban đầu là: 37.385 VND (Trang 1)
Ngày kết thúc KGTT (21/12/2020), số dư còn lại là: 400.773 VND (Trang 998)
(Nội dung thể hiện ở hình 4)
Giai đoạn 2: (từ 22/12/2020 đến 06/09/2021)
Từ 22/12/2020, số dư ban đầu là: 400.773 VND.
Đến hết 06/09/2021, số dư cuối cùng là: 9.546.806 VND.
(Nội dung thể hiện ở hình 5)
Kể từ sau ngày 21/12/2020, sau khi gửi hết tiền cho cô Ngọc Hương. Trấn Thành hầu như không sử dụng tài khoản này nữa. Hôm nay, vì sự kiện này nên tôi mới có dịp check lại và thấy còn không quá 10 triệu trong tài khoản.
Trấn Thành xin gửi hết toàn bộ số tiền còn lại vào Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP.HCM. (Giao dịch thành công thể hiện ở hình 6)
Sau chuyển khoản này, tài khoản 0071001121888 chính thức bằng 0 VND. Sau khi hết giãn cách, tài khoản này sẽ được tôi khóa vĩnh viễn. Mong quý vị không gửi thêm bất cứ khoản tiền nào vào tài khoản này nữa. Xin cảm ơn.
Đến đây, những ai đã khẳng định trong tài khoản tôi có hơn 120 tỷ trong những ngày qua là những người vu khống. Các bạn đang nợ gia đình chúng tôi một lời xin lỗi.
Định nghĩa số tiền ghi có (tiền vào):
Tổng tiền ghi có: 9.670.357.288 VND. Bao gồm: Tiền từ khán giả chuyển vào + tiền từ Trấn Thành chuyển vào.
Những khoản từ Trấn Thành gửi vào là:
1/ 16/10/2020: + 86.587.500VND (Trang 510)
2/ 20/10/2020: +702.114.996VND (Trang 995)
3/ 26/10/2020: +100.000.000 VND (Trang 997)
4/ 04/11/2020: +3.000.000 VND (Trang 998)
5/ 12/11/2020: +13.200.000 VND (Trang 998)
1 và 2: Vì sao tôi lại gửi vào 2 con số này?
Đây là 2 khoản tiền lãi tiết kiệm ngân hàng của riêng tôi và tôi muốn dùng chúng để đóng góp. Chúng có 2 ngày đáo hạn khác nhau, nên tôi mới gửi chúng vào quỹ ở 2 thời điểm khác nhau.
Lúc đầu, tôi có hứa sẽ tặng riêng phần tôi là: 300.000.000 VND. Ngày 16/10/2020, tôi gửi vào quỹ trước 86.587.500 VND.
Thay vì chỉ cần gửi thêm 213.432.500 VND là đúng với lời hứa, thì ngày 20/10/2020, khi đáo hạn món tiền thứ 2, tôi đã gửi luôn hết toàn bộ số tiền 702.114.996 VND vào quỹ.
Đã lỡ công bố mình góp 300 triệu trước đó rồi nên tôi cũng không muốn công bố lại việc tôi cho thêm. Nhưng sự thật, tổng số tiền của riêng tôi đã gửi vào quỹ KGTT lần này không phải chỉ có 300.000.000 VND mà là: 788.682.496 VND.
3 + 4 + 5: Tôi sẽ giải thích ở phần dưới.
Định nghĩa số tiền ghi nợ (tiền chi): Tổng tiền ghi nợ: 9.669.993.900 VND
Gồm những khoản chi:
1/ 16/10/20: -3.000.445.500 VND
(Trang 521)
2/ 19/10/2020: -1.000.002.750 VND (Trang 982)
3/ 21/10/2020: -2.200.326.700 VND (Trang 996)
4/ 01/11/2020: -32.011.000 VND (Trang 997)
5/ 01/11/2020: -68.011.000 VND (Trang 998)
6/ 04/11/2020: -3.001.100 VND (Trang 998)
7/ 11/11/2020: -13.193.100 VND (Trang 998)
8/ 21/12/2020: -3.353.002.750 VND
(Trang 998)
Chi tiết:
1/ Ngày 16/10/2020 (Trang 521):
-3.000.445.500 VND
Tiền này tôi đã rút ra chuyển tiền mặt cho anh Đại Nghĩa vào ngày 19/10/20.
2/ Ngày 19/10/2020 (Trang 982):
-1.000.002.750 VND
Tiền này tôi đã chuyển cho cô Ngọc Hương trong ngày 19/10/2020.
3/ Ngày 21/10/2020 (Trang 996):
-2.200.326.700 VND
Tiền này tôi chuyển cho ba tôi rút ra để giúp tôi gửi cho cô Ngọc Hương vì tôi bận quay phim. Nhưng cô bảo đợi đến tuần sau cô gần đi thì hãy chuyển nên tôi nói ba cứ giữ tiền ấy đi, khỏi chuyển lại con mắc công. Tuần sau, con sẽ tự lấy tiền riêng của con để chuyển cho cô Hương.
Tới ngày 26/10/2020, tôi dùng tiền của tôi ở một tài khoản khác của SCB, chuyển Mobile Banking 7 lần cho cô Hương, mỗi lần 300 triệu, tổng cộng 2.100.000.000 VND.
Đồng thời, chuyển lại vào quỹ KGTT này của VCB số tiền: +100.000.000 VND. (Trang 997). Đây là số tiền ghi có số 3.
Tôi xin in riêng sao kê của ngân hàng SCB cho việc chuyển 2.200.000.000 VND này (Hình ảnh đính kèm ở hình 7).
4+5/ Ngày 01/11/2020:
-32.011.000 VND (Trang 997)
-68.011.000 VND (Trang 998) tôi chuyển 2 khoảng tiền này lại cho tôi.
Hai số này cộng lại là đúng tròn -100.000.000VND.
Vì sao làm như vậy? Vì tôi đã lấy 100.000.000VND tiền mặt của mình ở ngoài để gửi cho chú Mạc Can và cô Hoàng Lan mỗi người 50.000.000VND. Nên tôi mới lấy số tiền 100.000.000 VND này từ quỹ để cấn trừ.
Việc giúp đỡ cô chú, tôi đã có thông báo trong status ngày 15/10/2020 (được nêu ở phần trên).
Tôi cũng xin lỗi vì đã quên thông báo việc này đến với quý khán giả. Mong quý vị thông cảm. Nếu quý vị cần xác minh, tôi hoàn toàn có thể đến nhà cô chú nhờ họ xác nhận là đã nhận tiền của tôi.
6+7/ Ngày 4/11 và 11/11:
-3.001.100VND (Trang 998)
-13.193.100VND (Trang 998).
Vì tôi lưu số tài khoản của hai người thụ hưởng này trong app VCB nên tôi dùng Mobile Banking chuyển tiền cho họ trước cho tiện.
Ngay sau đó, tôi đã dùng tài khoản SCB gửi trả lại vào quỹ đúng số tiền 3.000.000.VND (Trang 998) và 13.200.000VND (Trang 998).
Đây là số tiền ghi có 4 và 5.
8/ Ngày 21/12/2020 (Trang 998):
-3.353.002.750VND
Đây là tiền rút ra đưa cô Hương đợt cuối và chấm dứt đợt từ thiện này.
Số tiền ghi nợ: 9.669.993.900 VND = với số tiền ghi có: 9.670.357.288 VND. (Chênh lệch do số dư không đáng kể)
Được chi cho những khoản:
1/ 16/10: -3.000.445.500 VND (đã gửi ra miền Trung)
2/ 19/10: -1.000.002.750 VND (đã gửi ra miền Trung)
3/ 21/10: -2.200.326.700 VND (đã gửi ra miền Trung 2.100.000.000 VND, có bù lại 100 triệu vào quỹ)
4/ 01/11: -32.011.000 VND
5/ 01/11: -68.011.000 VND
(Cộng lại = 100.000.000 VND gửi cho cô Hoàng Lan, chú Mạc Can)
6/ 04/11: -3.001.100 VND (đã được bù lại vào quỹ)
7/ 11/11: -13.193.100 VND (đã được bù lại vào quỹ)
8/ 21/12: -3.353.002.750 VND (đã gửi ra miền Trung)
Tổng kết:
Từ quỹ KGTT lần này, Trấn Thành đã gửi tổng cộng:
100.000.000 VND cho cô chú Mạc Can và Hoàng Lan.
9.453.000.000VND cho đồng bào miền Trung.
Trong đó tiền cá nhân Trấn Thành đóng góp là: 788.682.496 VND nhiều hơn 488.682.496 VND so với những gì đã thông báo trước đó!

Xem trailer phim Bố già của Trấn Thành. Nguồn Galaxy

Thu Cúc