Nhậm Chính Phi: Google sẽ mất hàng trăm triệu người dùng từ Huwei

Google News

(Kiến Thức) - Ngoài việc công bố Google sẽ mất 700 đến 800 triệu người dùng nếu Huawei từ bỏ Android, ông Nhậm Chính Ph cũng thừa nhận rằng Huawei hoàn toàn không muốn thay thế Android bằng các hệ điều hành khác.

 
Google đã thu hồi giấy phép sử dụng Android của Huawei sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ liệt kê Huawei vào danh sách các công ty thực thể đe dọa an ninh quốc gia. Sau đó Bộ Thương mại Hoa kỳ nới lỏng lệnh cấm, cho Huawei 90 ngày để dàn xếp với các đối tác Mỹ trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
Về phần mình, Huawei tuyên bố người dùng smartphone Huawei hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật Android cũng như sử dụng các dịch vụ/ứng dụng của Google. Dẫu vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ khởi sắc với Huawei trong tương lai gần. Bản thân Huawei cũng thừa nhận rằng lệnh cấm của Mỹ có thể khiến họ mất tới 30 tỷ USD doanh thu trong năm nay. Gã khổng lồ Trung Quốc cũng đang gấp rút phát triển HongMeng OS để thay thế cho Android nếu cần.
Nham Chinh Phi: Google se mat hang tram trieu nguoi dung tu Huwei
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ khởi sắc với Huawei.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, sáng lập kiêm CEO Nhậm Chính Phi của Huawei đã tuyên bố rằng Google sẽ mất khoảng 700 - 800 triệu người dùng nếu Huawei từ bỏ Android. "Huawei và Google luôn có một mối quan tâm chung và nếu chúng tôi không dùng hệ thống của Google, Google sẽ mất 700 - 800 triệu người dùng trong tương lai".
Ông Nhậm chia sẻ thêm rằng Huawei hoàn toàn không muốn thay thế hệ thống của Google vì điều đó sẽ làm chậm đà tăng trưởng của họ. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải làm, Huawei đã có hệ điều hành riêng để thay thế và sẽ mau chóng trở lại đà tăng trưởng. HongMeng OS (hay còn gọi là Oak OS) đã được Huawei lên lịch ra mắt vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Ban đầu, hệ điều hành này sẽ được cài đặt trên các thiết bị tầm trung và giá rẻ.
Nham Chinh Phi: Google se mat hang tram trieu nguoi dung tu Huwei-Hinh-2
Ông Nhậm chia sẻ thêm rằng Huawei hoàn toàn không muốn thay thế hệ thống của Google vì điều đó sẽ làm chậm đà tăng trưởng của họ.  
Gần đây, có thông tin cho rằng Huawei và một số thương hiệu Trung Quốc khác như Vivo và Oppo đã tham gia thử nghiệm HongMeng OS. Kết quả thu được là HongMeng OS nhanh hơn Android khoảng 60%. Nhưng ngay sau đó, Huawei cũng như Oppo đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Bên cạnh đó, một số trang tin còn cho rằng Huawei đang đàm phán với phía Nga để được phép sử dụng hệ điều hành Avrora OS (dựa trên Saifish OS) để thay thế cho Android.
Nguyễn Nam (Theo CNBC)