Ngẫm từ việc cắm cả bằng tiến sĩ để cá độ World Cup

Google News

(Kiến Thức) - Có người kéo xe ba gác mà cũng thua cá độ bóng đá tới 300 triệu đồng. Thậm chí, có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân để ném vào những cuộc độ đỏ đen.

World Cup 2018 – Giải vô địch bóng đá lớn nhất hành tinh luôn là món ăn tinh thần của hàng tỷ người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để những con bạc lao vào những trò cá cược đỏ đen như những con thiêu thân và bước vào hành trình tới con đường cùng quẫn vì nợ nần.
Mặc dù, năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại, chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào ở Việt Nam “nhảy” vào cuộc chơi kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Vì vậy, tất cả các phi vụ cá cược bóng đá tại Việt Nam trong kỳ World Cup 2018 là bất hợp pháp. Do vậy, cá độ bóng đá được coi là một hình thức đánh bạc và người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc.
Tuy nhiên, trên thực tế, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn ra khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược đâu đâu người ta cũng nói về việc cá độ như một điều hiển nhiên. Trên khắp các mặt báo, những bản tin về việc triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại khắp các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, nhiều đường dây cá độ thu hút rất nhiều người, đủ các thành phần từ người lao động nghèo khó đến trí thức, thậm chí cả những người có học hàm học vị.
 Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội nói rằng: "Có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân vì cá độ bóng đá". Ảnh: Zing.
Đáng chú ý, mới đây, Bộ Công an cho hay Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 với tổng lượng tiền người chơi nạp vào tài khoản của nhóm tổ chức đánh bạc trên trang web này từ 2015 đến nay ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. M 88 là trang cá độ bóng đá, đánh bạc có máy chủ đặt tại Philippines.
Cá độ bóng đá không chỉ làm mất đi nét đẹp của thể thao mà sau những màn cá độ thắng thua được mất bằng tiền là nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội khi những kẻ thua độ đến mức nhà, xe, tài sản đều bốc hơi theo sự may rủi, cháy túi cùng quẫn thì liều mình trộm cướp, thậm chí giết người, không ít kẻ bị đẩy đến đường cùng đến mức nhảy cầu quyên sinh. Kẻ may mắn thắng lớn thì mang tiền đi ăn chơi sa đọa vào tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, thực tế, không có ai giàu có bền lâu nhờ cờ bạc, vậy tại sao tệ nạn cờ bạc ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp?
Mới đây, sáng 9/7, tại hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Thành ủy Hà Nội tổ chức, thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã đưa ra một dẫn chứng gây sốc khi nói về tình trạng cá độ bóng đá đang diễn ra rất phức tạp.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết: “Có người kéo xe ba gác mà cũng thua cá độ tới 300 triệu đồng. Tôi nghe có người có vài chục tỷ đồng tiền cầm đồ nhưng mấy ngày vừa qua đã cháy vốn. Thậm chí, có người "cắm" cả bằng tiến sĩ, chứng minh nhân dân vì cá độ bóng đá”.
Theo dẫn chứng từ thực tế trên của thiếu tướng Đinh Văn Toản, nhiều ý kiến cho rằng, nếu người kéo xe ba gác thua cá độ đến 300 triệu đáng trách vì hoàn cảnh khó khăn vẫn lao vào cờ bạc đẩy gia đình đến bước cùng quẫn thì vị tiến sĩ mang cả bằng tiến sĩ đi cắm để lấy tiền cá độ bóng đá đáng trách đến hàng trăm, hàng nghìn lần.
Bởi để có tấm bằng tiến sĩ là phải mất bao nhiêu công sức và sự nỗ lực cố gắng không chỉ của bản thân và gia đình, thậm chí là sự kỳ vọng của cả cơ quan, đơn vị nơi cá nhân ấy công tác. Vậy nhưng chỉ vì thú mê cờ bạc đỏ đen, người ta sẵn sàng vứt bỏ tất cả danh dự, nhân phẩm và sự nghiệp bản thân, ném tất cả những thứ giá trị nhất của một con người vào một “canh bạc” phi pháp. Hơn nữa, người có học hàm đến cả tiến sĩ có nghĩa thừa hiểu biết việc tham gia cá độ là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn không thoát ra khỏi cám dỗ của những “canh bạc cuộc đời” ấy.
Từ những ví dụ trên, người ta mới hiểu không phải bỗng dưng, Giáo sư Đào Duy Anh trong “Việt Nam văn hóa sử cương” lại nói rằng, cờ bạc là một trong những đặc tính tiêu biểu của người Việt.
Bởi không chỉ cá độ bóng đá, nhiều vụ triệt phá các đường dây đánh bạc cho thấy, từ những trò cờ bạc phạm như tá lả, ba cây, tổ tôm, xóc đĩa, bắn cá, lô đề…đến các hình thức đánh bạc hợp pháp như xổ số đều thu hút đông đảo người Việt tham gia.
Khi mà xã hội còn chạy theo vật chất, đạo đức con người suy thoái, bất chấp mọi giá để làm giàu, khi mà con người ta thiếu kỹ năng sống, không vượt qua sóng gió cuộc đời nên vùi đầu vào cờ bạc như một trò tiêu khiển, khi mà khắp nơi vẫn còn nhan nhản trăm nghìn trò chơi cờ bạc, khi vẫn còn nhiều cán bộ thoái hóa biến chất “bảo kê” cho cờ bạc thì việc tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra rất phức tạp là điều đương nhiên.
Trên thực tế cuộc sống, người Việt phải thường xuyên ném tiền vào nhiều canh bạc khác trong cuộc đời như việc bố mẹ sẵn sàng bỏ ra hàng chục, đến hàng trăm lần số tiền lương để nuôi con ăn học, sau đó lại cầm cố sổ đỏ để mong con cái có việc làm. Rồi không ít người sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn để chạy chọt vào những vị trí tốt trong cơ quan, đơn vị nào đó và bỏ ra số tiền khổng lồ hơn nữa để lên được những vị trí cao hơn. Vài ví dụ để thấy, ngay trong cuộc sống đời thường, người ta cũng sẵn sàng để chơi những “canh bạc” không chỉ trong cá độ bóng đá.
Thiên Nga