Cá heo bơi lạc vào biển, công chúng được yêu cầu tránh xa

Google News

Các chuyên gia bảo tồn đang kêu gọi công chúng tránh xa một con cá heo con bơi lạc vào vùng biển của Hong Kong.

Con cá heo, không phải loài sống trong khu vực, được phát hiện vào đầu tuần ngoài khơi bờ biển Ap Lei Chau và công viên Ocean Park ở phía nam thành phố, theo South China Morning Post.
Nó xuất hiện lần nữa vào thứ năm trong khu tránh bão Aberdeen, cũng ở phía nam Hong Kong, và bơi quanh một chiếc phao.
Quỹ bảo tồn Ocean Park cho biết con cá heo này, không phải loài có nguy cơ tuyệt chủng và thường xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, có thể chỉ đang bị lạc.
Người phát ngôn tổ chức này nói con cá heo có vẻ khỏe mạnh, nhưng họ sẽ để mắt đến nó, và kêu gọi công chúng giữ khoảng cách.
Ca heo boi lac vao bien, cong chung duoc yeu cau tranh xa
 
Taison Chang Ka-tai, chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Cá heo, cho biết con cá heo có thể đã bơi ra khỏi môi trường sống bình thường trong khi đuổi theo con mồi, nhưng sẽ có khả năng tự tìm đường về nhà.
“Chúng tôi mong công chúng đừng làm phiền nó vào lúc này... để nó tự tìm đường về nhà”, ông Chang nói.
Theo Quỹ bảo tồn Ocean Park, đã có vài trường hợp loài cá này xuất hiện trong vùng biển kể từ năm 1996.
Tháng 1/2016, một con cá heo đốm cũng xuất hiện ở bến du thuyền Gold Coast thuộc quận Tuen Mun phía tây Hong Kong, trước khi biến mất bốn ngày sau đó.
Theo Zing