Hành tinh lùn mới 2015 TG387 mới phát hiện gây sửng sốt

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học phát hiện một hành tinh lùn khác, vòng quanh Mặt trời trên một đường quỹ đạo hình elip, được cho là có mối quan hệ mật thiết với hành tinh thứ 9 (hành tinh X).

Theo đó, hành tinh lùn có tên 2015 TG387 là một đối tượng mới được phát hiện phía xa trong Hệ mặt trời.

Nhà nghiên cứu Scott Sheppard, thuộc Viện Khoa học Carnegie ở Washington, DC nhận định, đường quỹ đạo của hành tinh 2015 TG387 có thể bị chi phối bởi một hành tinh bí ẩn nào đó trong vũ trụ mà các chuyên gia nhận định, nó có thể là hành tinh X.

Hanh tinh lun moi 2015 TG387 moi phat hien gay sung sot
Nguồn ảnh: Space. 

2015 TG387 vòng quanh Mặt trời trên một đường quỹ đạo hình elip, cách khoảng 65 đơn vị thiên văn (AU) tới Mặt trời tại điểm gần nhất, điểm xa nhất cách 2.300 AU.

Mời quý vị xem video: Thiên hà lớn nhất trong vũ trụ: IC 1101

Sheppard và cộng sự cho biết, 2015 TG387 có kích thước rộng khoảng 186 dặm (300 km) và có dạng hình cầu, trong trường hợp này nó sẽ đủ điều kiện trở thành một hành tinh lùn.
Nhưng hiện tại nhiều thông số khoa học về hành tinh lùn này vẫn chưa được phát hiện đầy đủ.

 

Huỳnh Dũng (theo Phys)