Loạt sự thật kinh ngạc ít ai hay về sao Thiên vương

Google News

(Kiến Thức) - Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời, là hành tinh có bán kính lớn thứ ba và có khối lượng lớn thứ tư trong hệ. Có những thông tin đặc biệt liên quan tới hành tinh này có thể bạn chưa từng nghe đến.

Theo đó, sao Thiên vương có đường xích đạo dài 51.118 km, khối lượng 8,68 × 10 ^ 25 kg, được William Herschel phát hiện vào 13/3/1871.
Hành tinh này có bầu khí quyển lạnh nhất Hệ Mặt trời, tổi thiểu cũng phải -224 độ C, chỉ có hai mùa rõ rệt là mùa hè và mùa đông.
Loat su that kinh ngac it ai hay ve sao Thien vuong
Nguồn ảnh: Space. 
Bầu khí quyển phía trên của sao Thiên vương được bao phủ bởi một đám mây mêtan, che giấu những cơn bão diễn ra trong các tầng mây. Đó là về mặt sinh quyển, khí hậu.
Sao Thiên Vương quay trên trục của nó khoảng thời gian 17 giờ 14 phút, quay theo hướng ngược, ngược với cách Trái đất và hầu hết các hành tinh khác quay quanh.
Loat su that kinh ngac it ai hay ve sao Thien vuong-Hinh-2
Nguồn ảnh: Space.  
Nói về kích thước vật lý, hành tinh này lớn tới mức có thể nhét trọn tới 64 Trái đất bên trong.
Ngoài ra, nó còn đi kèm với 27 mặt trăng vệ tinh kỳ thú, trong khi đó hành tinh chúng ta chỉ có đúng một Mặt trăng.
Ngoài ra, thật khó để mà sống trên hành tinh này bởi vận tốc gió trên sao Thiên vương có thể đạt đến 900km/h, cuốn bay và hủy diệt mọi thứ.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực


Huỳnh Dũng (TH)