Run sợ thợ lặn “sắp” bị cá mập voi nuốt chửng

Google News

Một bức ảnh đang gây sốt trên mạng xã hội cho thấy 2 thợ lặn đang cố tiếp cận để chụp ảnh một con cá mập voi, gần đến mức họ dường như sắp bị chú cá nuốt chửng đến nơi.

Run so tho lan “sap” bi ca map voi nuot chung
Bức ảnh cá mập voi suýt nuốt chửng thợ lặn đang gây sốt (Ảnh:Debbie Wallace) 
Khoảnh khắc thú vị này được nhiếp ảnh gia Debbie Wallace chụp lại ở vùng biển Tubbataha, Phillipines. Cô cho biết: “Tôi đang chụp ảnh một đàn cá nhồng lớn thì chú cá mập voi to con này bất ngờ bơi đến “nhập hội” từ phía bên trái. Đàn cá nhồng liền rẽ lối đi để chú cá này có thể bơi qua.”
Tuy nhiên thật may cho hai người thợ lặn kia, là dù loài cá mập voi có kích thước khổng lồ đến mức có thể nuốt trọn một người vào trong miệng, nhưng từ trước đến nay, con người không bao giờ nằm trong chuỗi thức ăn của chúng.
Run so tho lan “sap” bi ca map voi nuot chung-Hinh-2
Những bức ảnh này được chụp tại bãi biển Tubbataha, Phillipines (Ảnh: Debbie Wallace) 

Run so tho lan “sap” bi ca map voi nuot chung-Hinh-3
Toàn bộ các bức ảnh này đều được chụp bởi Debbie Wallace (Ảnh: Debbie Wallace) 

Run so tho lan “sap” bi ca map voi nuot chung-Hinh-4
Cô cho biết đây là một địa điểm lý tưởng cho dân nhiếp ảnh (Ảnh: Debbie Wallace) 
 
Cá mập voi là một trong số 3 loài cá có xương chỉ ăn bằng màng lọc ở miệng, bên cạnh loài cá mập miệng rộng và cá nhám nắng. Thức ăn của chúng chỉ bao gồm động vật phù du và các loài cá nhỏ, vì thế, chúng hầu như vô hại đối với con người. Đó là lý do vì sao những người thợ lặn có thể đến gần chúng mà không phải lo sợ điều gì.
“Tubbataha là một điểm đến lý tưởng, và là một thiên đường rộng mở đối với dân nhiếp ảnh,” Debbie cho biết.
Theo Việt Anh/Dân Việt