Thiên thạch lớn gấp đôi tòa nhà cao nhất châu Âu đang lao về Trái Đất

Google News

Một thiên thạch khổng lồ lớn gấp đôi tòa nhà cao nhất châu Âu Shard sẽ bay vụt qua Trái Đất với tốc độ 23.112 km/h vào ngày 14/9 tới.

Khối đá vũ trụ khổng lồ này được định danh là 2000 QW7, có đường kính ước tính từ 290 đến 650 m.
Tuy nhiên, theo Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái đất (CNEOS), 2000 QW7 khó có khả năng tấn công Trái Đất vì chúng cách tới 5,3 triệu km khi bay vụt qua hành tinh của chúng ta.
Thien thach lon gap doi toa nha cao nhat chau Au dang lao ve Trai Dat
2000 QW7 sẽ bay sượt qua Trái Đất vào giữa tháng 9 này. (Ảnh: CCO) 
Lần cuối cùng thiên thạch này tới gần Trái Đất là khoảng 18 năm trước vào ngày 1/9/2000. Lần ghé thăm tới đây dự kiến vào khoảng năm 2038.
CEO của Tesla và SpaceX - Elon Musk từng làm dấy lên lo ngại về việc Trái Đất không thể tự bảo vệ mình trước các tiểu hành tinh, chẳng hạn như 99942 Apophis, thiên thạch đang lao đi trong vũ trụ với tốc độ 15.000 km/h và được đánh giá là thiên thể có khả năng cao nhất va chạm với hành tinh xanh trong thời gian tới.
Elon Musk, SpaceX và NASA đang hợp tác với nhau để nghiên cứu cách thức chuyển hướng của thiên thạch mang trong mình mối nguy tiềm tàng này.
Theo VTC