Thò tay vào thùng đồ chơi, cô bé bật khóc và sự thật rùng rợn

Google News

(Kiến Thức) - Cảm thấy có gì đó không thích hợp, người cha vội vã kiểm tra vết thương của con gái. Anh lập tức kiểm tra thùng đồ chơi của con, phát hiện trong đó có một con rắn dài hơn 20cm.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Ngày hôm đó, bé Hâm Hâm, 7 tuổi đang chơi đồ chơi ở nhà. Muốn lấy thềm đồ, cô bé chạy tới thùng đồ chơi của mình, thò tay vào trong để khua khoắng. Bất ngờ, vừa cho tay vào thùng đồ chơi, bé Hâm Hâm hét lên đau đớn, sau đó khóc không ngừng.
Mẹ bé thấy thế tưởng con gái bị món đồ chơi sắc cạnh nào đó đâm phải, vì vậy chỉ xem qua loa rồi không xử lý.
Tho tay vao thung do choi, co be bat khoc va su that rung ron
Ảnh minh họa. 
Thế nhưng cô bé Hâm Hâm không ngừng khóc lóc, nói rằng ngón tay đau nhức, khiến người cha cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội vã kiểm tra vết thương của con gái mình.
Sau đó, anh lập tức kiểm tra thùng đồ chơi của con, phát hiện trong đó có một con rắn dài hơn 20cm.

Mời quý vị xem video: Hổ mang chúa vượt suối phục kích rắn độc xanh

Sợ hãi, cả gia đình bé Hâm Hâm chạy ra khỏi nhà, nhờ hàng xóm giúp đỡ mới khống chế được con rắn.
Tho tay vao thung do choi, co be bat khoc va su that rung ron-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Ngay sau đó, bé Hâm Hâm được đưa tới bệnh viện địa phương. Thế nhưng do bệnh viện không có huyết thanh thích hợp, bé lại được chuyển lên tuyến trên.
Thời điểm được điều trị, ngón tay của Hâm Hâm đã sưng lớn. Con rắn được xác nhận là rắn lục lá tre, một loài rắn độc.
May mắn thay, nọc độc của rắn lục lá tre không gây chết người, nhưng cũng khiến nạn nhân đau đớn giống như bị bỏng nghiêm trọng.
Được biết, sau khi điều trị, tình trạng của bé Hâm Hâm đã ổn định. Bác sĩ điều trị cho biết thêm, khi bị rắn độc cắn, không nên dùng miệng để hút máu hoặc luống cuống xử lý, nên giữ tư thế ngồi hoặc nằm, để chỗ bị thương rủ xuống, tránh tình trạng tăng tốc lưu thông máu, tăng hấp thu độc tố.
Sau đó, mau chóng tìm cách đến bệnh viện, trung tâm y tế để được chữa trị càng sớm càng tốt.
Kiều Dụ (Theo CNT)