Nếu gia đình phạm phải 3 điều cấm kỵ này, coi chừng gặp họa

Google News

Có một câu cổ ngữ: "Một gia đình khỏe mạnh là thịnh vượng, còn một gia đình tan vỡ là một điều xui xẻo".

Có thể mất một năm, một thập kỷ hoặc hơn để một gia đình phát triển mạnh mẽ, nhưng nó có thể sụp đổ trong một sớm một chiều.

Các Phật tử nói về nghiệp, và sự đổ vỡ của một gia đình thường là do ba yếu tố nhân quả này gây ra.

Neu gia dinh pham phai 3 dieu cam ky nay, coi chung gap hoa

Một gia đình khỏe mạnh là thịnh vượng, còn một gia đình tan vỡ là một điều xui xẻo. Ảnh: Công lý & xã hội

1. Con cái bất hiếu thì phúc báo bị tổn hại

Sách Những Vấn Đề Cơ Bản nói: "Người khôn ở đời, hiếu kính cha mẹ, tâm luôn vui vẻ".

Người khôn trên đời biết hiếu kính cha mẹ, làm phúc cho cha mẹ.

Cha mẹ là ruộng phước đầu tiên trong cuộc đời, gieo hạt nào trên ruộng phước này thì ta sẽ gặt quả. Khi bạn cung cấp cho cha mẹ, bạn gieo mầm của cải; khi bạn yêu thương và vâng lời cha mẹ, con cái bạn sẽ tôn vinh bạn trong tương lai.

Ngược lại, gieo nhân ác thì nhà sẽ không yên.

Theo kinh Phật, hiếu kính cha mẹ tương đương với cúng Đức Phật. Thực hành đạo hiếu là gieo trồng phước báo lớn hơn phước báo trời, thờ Phật.

2. Vợ chồng bất hòa, gia đình tan nát

Người xưa nói: Tu mười năm có thể cùng thuyền vượt cạn, tu trăm năm mới có thể ngủ chung.

Trên đời mỗi cặp đôi có thể thành vợ thành chồng đều là phúc từ kiếp trước. Duyên phận không dễ đến, cũng không dễ ở bên nhau kiếp này, nên vợ chồng hãy trân trọng nhân duyên này, gia đình hưng thịnh khi vợ chồng hòa thuận.

Vợ chồng là nền tảng quan trọng nhất của một gia đình. Vợ chồng hòa thuận, tôn trọng nhau thì gia đình mới êm ấm.

Ngược lại, nếu vợ chồng suốt ngày cãi vã thì gia đình không bao giờ có được ngày yên ấm. Nhiều rắc rối trong gia đình thường do vợ chồng bất hòa.

Theo sách Dịch, nam là dương, nữ là âm. Khi âm dương hòa hợp thì vạn vật vượng, còn không hòa thì vạn vật suy tàn. Vợ chồng trái ngược nhau, cha mẹ ở trên và con cái ở dưới.

Thời xưa, một doanh nhân đưa vợ đến chùa để cầu phúc.

Hắn hỏi sư phụ: "Sư phụ, đây là vợ của ta, người xem nàng có phải là người vợ vượng phu tốt không?"

Sư phụ cười đáp: "Phụ nữ khắp thiên hạ đều vượng, mấu chốt là ngươi có vượng hay không!"

Doanh nhân rất khó hiểu hỏi lại: "Tại sao?"

Sư đáp: "Muốn vợ được sung túc thì xem nàng như một phúc đức đời này! Thứ nhất, phải tạo phúc cho nàng, khi nàng vui thì chồng vượng, thứ hai là ngươi phải ban phước để làm cho cô ấy cảm thấy được hạnh phúc sau khi kết hôn. Điều thứ ba là mang lại sự giàu có đối với cô ấy, sẵn sàng chi tiền cho cô ấy và trả tiền cho cô ấy. Điều thứ tư là nói nhiều hơn về cô ấy trước mặt gia đình và bạn bè của bạn".

Người phụ nữ là phong thủy quan trọng nhất trong gia đình, người vợ quyết định hạnh phúc của một gia đình.

Nếu người đàn ông là trụ cột của gia đình, thì người vợ là cái neo của gia đình, và chìa khóa hạnh phúc gia đình nằm trong tay người vợ.

Warren Buffett từng nói: Khoản đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không phải là cổ phiếu nào, mà là tôi chọn loại người nào để gắn bó cả đời.

Đường đời còn nhiều bộn bề, có người có thể cùng bạn bước qua những thăng trầm, cùng nhau xây dựng tổ ấm, còn gì quý hơn lòng tốt này?

3. Chấm vào con cháu sẽ mang tai họa

Có nghĩa là con cháu có vận may riêng, người lớn tuổi không phải lo lắng quá.

Có rất nhiều gia đình hiện nay từ nhỏ đã cho con cái ăn ngon mặc ngọc, nuông chiều con cái, không ngại để con mình phải chịu chút vất vả, mặc cảm. Hậu quả là khi lớn lên đứa trẻ không vâng lời cha mẹ, không tự chủ, thậm chí mắc đủ thứ thói hư tật xấu, làm mất nền nếp gia đình.

Hiện tượng như vậy là phổ biến ngày nay. Khi một đứa trẻ đến thế giới này, nó không có khả năng tích lũy phước báu, nhưng nó đã tiêu thụ nó rồi.

Nếu con cháu có tài thì không cần để lại tiền cho con cháu, nhưng nhiều tiền quá sẽ giết chết tinh thần chiến đấu của con cháu, nếu con cháu lười biếng, ăn chơi thì để lại tiền chỉ làm tăng thêm tính lười biếng.

Những đứa trẻ lớn lên trong đau khổ được biết ơn nhiều hơn những đứa trẻ hư hỏng. Có một câu cổ ngữ: "Con cưng bất hạnh, con yêu khó thành tài".

Nếu bạn yêu một đứa trẻ, hãy để nó học cách chịu đựng khó khăn, và nếu bạn yêu một đứa trẻ, hãy để nó biết cách biết ơn.

Người vợ đức hạnh phúc đức, người mẹ nhân hậu, hiếu thảo. Vợ chồng là cùng một lòng, hoàng thổ có thể biến thành vàng.

Mạnh Tử nói: "Nguồn gốc của thế giới là ở trạng thái, nguồn gốc của trạng thái là ở nhà, và nguồn gốc của gia đình là ở trong cơ thể".

Mọi người cùng làm việc chăm chỉ để tạo nên một gia đình hòa thuận, mọi hạnh phúc, không còn khó khăn để có một gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.

Theo PV/Công lý & Xã hội