Nếu muốn cả đời hưởng phú quý nhất định phải tránh 8 điều

Google News

Chỉ khi con người tránh xa được những điều này thì mới mong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc được.

Cuộc sống này nếu như bạn muốn mình được khỏe mạnh, giàu sang, thông minh, sáng suốt và hạnh phúc thì nhất định phải gieo những thiện lành, tránh xa những điều sau:

1. Không chăm sóc bản thân kỹ càng.

2. Chỉ nghĩ về bản thân và cư xử ích kỷ với người khác. Đây chính là sự ích kỷ, ỉ lại của bản thân chúng ta dành cho mọi người. Nếu cứ giữ thái độ đó thì bạn sẽ không bao giờ có người bạn tốt được.

3. Không chịu kết thúc một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, chỉ vì sợ cảm giác cô đơn. Ban có thể đau khổ lúc đầu nhưng rồi mọi thứ sẽ qua mà thôi.

Neu muon ca doi huong phu quy nhat dinh phai tranh 8 dieu

4. Đàn bà khôn ngoan, không có nghĩa là trong tình yêu sẽ lý trí. Khi yêu thì đàn bà thường dại dột, dễ tin vào đàn ông.

5. Khoe khoang, khoa trương bản thân mình. Hãy nhớ rằng khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao chính mình thì sớm muộn bị người khác ghét bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì ắt sẽ mất đi cái đó ở tương lai.

6. Lười đọc sách. Sách chính là kho tàng tri thức vô hàn, lười đọc sách chắc chắn sẽ khiến bạn đánh mất đi nhiều giá trị đích thực và kiến thức vô hạn mà sách mang lại.

7. Nói xấu, điều không đúng về người khác.

Neu muon ca doi huong phu quy nhat dinh phai tranh 8 dieu-Hinh-2

Nói những điều xấu về người khác là làm tổn hại đến hòa khí giữa trời và đất. Chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút lời đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân mình sẽ khiến cho người bị nói tức giận, thì sao có thể sống bình an được.

8. Thường xuyên sát sinh

Sát sinh chính là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày thì việc sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế việc sát sinh lại.

Kiến Thức