Ngấn cổ tay tiết lộ phụ nữ có số giàu sang hay nghèo khó

Google News

Theo nhân tướng, nhìn ngấn cổ tay có thể dự đoán được tích cách, tài vận và tuổi thọ của một người.

Cổ tay có 1 ngấn

Ngan co tay tiet lo phu nu co so giau sang hay ngheo kho

Tất cả mọi người đều sở hữu đường vân này. Nếu đường vân rõ ràng, dài, thẳng và không đứt đoạn thì chủ nhân là người có sức khỏe tốt.

Nếu đường vân này có hướng cong vào phía lòng bàn tay hoặc đứt đoạn mờ nhạt thì đó là dấu hiệu của người có sức khỏe không tốt. Phụ nữ có thể gặp vấn đề như khó thụ thai, kinh nguyệt không đều.

Bên cạnh đó, người có một đường ngấn đứt đoạn dự báo đường tình duyên lận đận, hôn nhân không êm đẹp.

Cổ tay có 2 ngấn

Ngan co tay tiet lo phu nu co so giau sang hay ngheo kho-Hinh-2

Nếu phụ nữ sở hữu ngấn cổ tay thứ 2 dài liền mạch và rõ nét thì đó là người gặp may mắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tài chính. Tương lai họ là người giàu có, cuộc sống sung túc, dư đả.

Nếu ngấn này mờ nhạt, đứt đoạn thì chủ nhân hay gặp xui xẻo trong cuộc sống thường ngày.

Nếu cả hai đường ngấn 1 và 2 đều mờ nhạt thì đó là người có cuộc sống bấp bênh, dễ bị kẻ gian lừa gạt tài sản. Còn người có cả 2 đường ngấn đều rõ nét sẽ có phúc lộc, càng về hậu vận càng giàu có.

Nếu có một đường mờ, một đường đậm thì tiền tài chỉ ở mức trung bình, không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng có của ăn của để.

Cổ tay có 3 ngấn

Ngan co tay tiet lo phu nu co so giau sang hay ngheo kho-Hinh-3

Không nhiều người sở hữu 3 đường ngấn ở cổ tay. Nếu đường thứ 3 rõ nét, đó là dấu hiệu của người có số vương giả. Người này sinh ra trong gia đình có điều kiện, được ăn học đầy đủ và sẽ gặt hái thành công trong sự nghiệp. Ngấn càng dài, càng liên mạch thì đường công danh càng tốt, tiền tiêu 3 đời không hết.

Cổ tay có 4 ngấn

Ngan co tay tiet lo phu nu co so giau sang hay ngheo kho-Hinh-4

Số người sở hữu đường vân thứ 4 trên cổ tay có thể nói là cực kỳ hiếm. Người này là đại diện của cuộc sống hạnh phúc, viên mãn, hoàn mỹ.

Người may mắn sở hữu 4 ngấn ở cổ tay đều dài, rõ nét thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc, có cả quyền lực, tiền bạc và hôn nhân êm ấm. Họ cũng có phúc khi đông con nhiều cháu, ai cũng hòa thuận, hiếu thảo. Người này thường có cuộc sống an nhàn, tận hưởng đến tận những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Thanh Huyền/Khoevadep