Bí ẩn 4 vật thể kỳ quái được phát hiện trong không gian

Google News

Các nhà thiên văn học đang bối rối về 4 vật thể được kính viễn vô tuyến khổng lồ phát hiện trong không gian sâu thẳm.

Các vật thể này có hình tròn được tìm thấy khi các nhà thiên văn học xem xét dữ liệu lưu trữ từ kính viễn vọng vô tuyến ở Australia và Ấn Độ.
Kristine Spekkens, nhà thiên văn học từ Đại học Quân sự Hoàng gia Canada và Đại học Queen nói rằng các vật thể này dường như là thứ gì đó chưa từng được biết tới.
"Đây cũng có thể là một phần mở rộng của các đối tượng từng biết trước đây mà chúng ta chưa thể khám phá", cô nói.
Các nhà thiên văn học gọi các vật thể này là ORC hay vòng tròn vô tuyến.
Bi an 4 vat the ky quai duoc phat hien trong khong gian
4 vật thể này không giống với bất cứ thứ gì được quan sát trước đây. (Ảnh: CSIRO) 
Chúng được mô tả có hình dạng đĩa tròn, cạnh sáng. Chúng không tương đồng với bất cứ đối tượng nào từng được biết tới.
2 trong số chúng khá gần nhau, dấu hiệu chỉ ra một số mối quan hệ. Một số mang đặc tính của một thiên hà quang học gần trung tâm phát xạ vô tuyến.
"Chúng tôi cho rằng chúng có thể đại diện cho một sóng xung kích hình cầu từ một sự kiện thoáng qua ngoài thiên hà hoặc dòng chảy hay tàn dư từ một thiên hà vô tuyến", nhóm nghiên cứu cho hay.
Nghiên cứu này được đăng tải trên Arxiv.org.
Cũng có giả thiết cho rằng các ORC này tàn dư siêu tân tinh, các tinh vân hoặc các thiên hà hình thành sao, thiên hà vành đai.
Theo Diệu Hoa/VTC