Loại tre này cứ 50 năm mới nở hoa ra quả một lần

Google News

Có những loại không thể tưởng tượng được, giống như chuyện có một thanh niên mê du lịch kể về một loại cây tre có quả.

Đây là một loại cây trông rất giống cây tre, nhưng lại đơm hoa kết trái. Thanh niên này cứ tưởng quả của cây khác rơi trên cây tre nên đã tiến sát lại xem thì thấy quả thật mọc trên tre, anh không thể tin vào mắt mình lúc đó.

Loai tre nay cu 50 nam moi no hoa ra qua mot lan

Nói đến loại quả tre này, nhìn rất ngon, da nhẵn bóng, có những quả còn có cái “ít đuôi”, có loại giống quả lê, quả táo. Người dân địa phương cho biết, giá trị dinh dưỡng của loại quả này khá cao. Điều tồi tệ duy nhất là mỗi khi loài cây này nở hoa thường thu hút một số con chuột đến thăm, mùa màng bị tàn phá nghiêm trọng, chưa kể những loại quả này còn bị ăn mất, hoa chỉ nở 50 năm một lần.

Loai tre nay cu 50 nam moi no hoa ra qua mot lan-Hinh-2

Sau này, nghe người dân địa phương giới thiệu, chàng thanh niên mới biết đây là loài cây có tên là trúc lê, được đặt tên như vậy vì hình dáng giống cây tre, quả giống quả lê. Có thể nói, tre lê là báu vật, là thứ nguyên liệu bậc nhất để làm giấy, chẻ tre làm đan lát, lá tre làm rượu, quả có thể ăn.

Loai tre nay cu 50 nam moi no hoa ra qua mot lan-Hinh-3

Các bạn ơi, bạn đã bao giờ nhìn thấy loài cây kỳ diệu này chưa? Nó được cho là rất quý giá có đúng không?

Theo Hồ Yên/ Công lý & xã hội