Truy tìm dấu vết của cá voi lưng gù bạch tạng nổi tiếng của Australia

Google News

Các nhà nghiên cứu lo lắng khi không thấy cá voi lưng gù trắng hiếm nhất hành tinh xuất hiện ở Australia, nghi ngờ cá voi bạch tạng quý hiếm này đã chết.

Cá voi lưng gù thông thường có màu xám, đen, nhưng con cá voi nổi tiếng ở Australia có màu trắng. Con cá voi được đặt tên là Migaloo, có màu trắng khác thường là do bị bệnh bạch tạng, đây là một trong những loài động vật hiếm gặp nhất hành tinh.

Truy tìm dấu vết của cá voi lưng gù bạch tạng nổi tiếng của Australia

Con cá voi bị mắc chứng suy giảm sắc tố khiến sắc tố melanin phân bổ không đều trên da.

Con cá voi lưng gù bạch tạng nổi tiếng Migaloo phát hiện ngoài khơi Vịnh Byron, nằm trên bờ biển phía đông Australia lần đầu tiên vào năm 1991.

Thời gian tháng 6-7 trong năm, cá voi lưng gù thường di cư đến bờ biển từ vùng biển Nam Cực, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của Migaloo.

Thậm chí, hai năm gần đây, các nhà nghiên cứu không ghi nhận được bất cứ lần xuất hiện nào của cá voi lưng gù trắng toát. Lần gần đây nhất phát hiện ra dấu vết của Migaloo là năm 2019. Câu hỏi khiến các nhà khoa học quan tâm là cá voi Migaloo có còn sống hay đã chết.

Biến đổi khí hậu và nhiều mối đe dọa trong tự nhiên có thể đã dẫn đến cái chết của cá voi màu trắng hiếm có này.

Không chỉ Migaloo, biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa lớn nhất mà cá voi và cá heo trên thế giới đang phải đối mặt.

Cá voi không có thời gian để thích nghi với khí hậu thay đổi nhanh chóng, nhiệt độ nước biển ấm lên ảnh hưởng đến thời gian và phạm vi di cư của cá voi.

Các nhà nghiên cứu cũng đặt ra giả thuyết rằng sự mất tích bí ẩn của Migaloo chỉ đơn giản là do thay đổi trong quá trình di cư của cá voi.

Theo dự đoán, Migaloo có thể đã bỏ qua Australia mà hướng đến New Zealand. Nước ấm hơn đồng nghĩa với việc một số cá voi không còn di cư nữa. Migaloo có thể đã kết hợp với một nhóm khác, đi về phía bắc để sinh sản.

Dù có kích thước to lớn nhưng cá voi lưng gù vẫn có đối thủ trong môi trường sống. Trên thực tế, nhiều cá voi lưng gù có những vết sẹo trên cơ thể, điều này cho thấy chúng bị tấn công mạnh, không phải con nào cũng có thể sống sót sau những vết thương lớn.

Lịch sử quá trình xuất hiện của Migaloo cho thấy con cá voi chỉ ngoài 30 tuổi, nó có thể sống thêm 20 năm nữa ngoài tự nhiên nếu không gặp phải mối đe dọa nào.

Theo Hoàng Dung/Vietnamnet